Thái Lan: Lực lượng nắm chìa khóa trong việc thành lập chính phủ mới

Mặc dù phe ủng hộ chính quyền quân sự do đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân đứng đầu dường như đã giành được lợi thế trong việc phân bổ ghế hạ nghị sỹ, song phe đối lập vẫn còn hy vọng mong manh.
Thái Lan: Lực lượng nắm chìa khóa trong việc thành lập chính phủ mới ảnh 1Đại diện các đảng tham gia liên minh với Pheu Thai. (Ảnh: Sơn Nam/TTXVN)

Theo nhận định của tờ The Nation (Thái Lan) ngày 10/5, mặc dù phe ủng hộ chính quyền quân sự do đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân (Palang Pracharath) đứng đầu dường như đã giành được lợi thế trong việc phân bổ ghế hạ nghị sỹ, song phe đối lập vẫn còn hy vọng mong manh chừng nào các đảng do dự còn chưa quyết định.

Phe chống chính quyền quân sự hiện nay dường như thiếu số ghế hạ nghị sỹ cần thiết để thành lập chính phủ sau khi tổng số ghế của họ giảm từ 255 xuống 245 theo cách tính gây nhiều tranh cãi của Ủy ban Bầu cử (EC).

Thế nhưng, những nhân vật ủng hộ dân chủ vẫn lạc quan vì họ tin rằng không phải tất cả các ghế hạ viện từ 20 đảng còn lại sẽ đều đứng về phía Phalang Pracharat.

[Các đảng lớn ở Thái Lan nêu điều kiện tham gia liên minh cầm quyền]

Tổng Thư ký đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) Phumtham Wechayachai ngày 9/5 viết trên Twitter rằng phe ủng hộ chính quyền quân sự cho đến nay chỉ có 138 ghế Hạ viện so với con số 245 của phe đối lập.

Ông Phumtham Wechayachai cho biết nhóm còn do dự bao gồm các đảng Dân chủ, Bhumjaithai, Chartthaipattana và Chartpattana hiện có tới 116 ghế Hạ viện.

Ông nói: "Người dân Thái Lan có trách nhiệm thúc ép nhóm này đưa ra một quyết định. Đất nước nằm trong tay các bạn. Đừng để bất kỳ ai phá hoại đất nước."

Tuy nhiên, nhóm mà ông Phumtham gọi là nhóm còn do dự được nhìn nhận là đang nghiêng về phía phe ủng hộ chính quyền quân sự. Việc mặc cả được ghi nhận đang diễn ra trong những đảng này.

Ví dụ, có tin đảng Dân chủ và đảng Bhumjaithai được mời chào 6 ghế trong nội các.

Ông Anutin Charnvirakul - Thủ lĩnh đảng Bhumjaithai - hôm 9/5 đã bác bỏ các tin đồn, viết trên Facebook rằng không có các cuộc thảo luận về việc thành lập chính phủ hay thương lượng về các ghế trong nội các.

Ông viết: "Bhumjaithai đang lắng nghe tiếng nói của nhân dân."

Một nguồn tin trong đảng Dân chủ cũng bác bỏ việc thương lượng với phe ủng hộ chính quyền quân sự, nói rằng các cuộc thảo luận có thể được tiến hành sau ngày 15/5 khi đảng này bầu chọn thủ lĩnh mới.

Danh tính thủ lĩnh mới của đảng Dân chủ là rất quan trọng vì những ứng cử viên có lập trường khác nhau về vai trò của đảng này trong việc thành lập chính phủ.

Thủ lĩnh đảng Phalang Pracharat là Uttama Savanayon ngày 9/5 cũng thừa nhận rằng chưa có thỏa thuận nào đạt được về việc thành lập chính phủ mới. Ông cho biết các cuộc thương lượng đang được tiến hành.

Mặc dù bày tỏ tin tưởng rằng phe ủng hộ chính quyền quân sự sẽ thành lập chính phủ, Uttama từ chối tiết lộ số lượng hạ nghị sỹ mà phe này có thể tập hợp, trong lúc có tin rằng đảng Dân chủ và đảng Bhumjaithai không hài lòng với số ghế Nội các được đề nghị.

Các nguồn tin nói rằng sẽ là không công bằng cho hai đảng này khi nhận được 12 ghế trong Nội các, trong khi Phalang Pracharat với chỉ 115 ghế nắm tất cả những bộ chính và những bộ liên quan đến kinh tế.

Nhà phân tích chính trị Anusorn Unno - Trưởng khoa Xã hội học và Nhân chủng học thuộc Đại học Thammasat - nói với tờ The Nation rằng trong bối cảnh tình trạng hỗn loạn vẫn chưa được giải quyết kể từ sau kết quả bầu cử, vẫn có những khả năng để phe chống chính quyền quân sự đánh bại địch thủ để thành lập chính phủ.

Ông nói: “Hiện đang trong giai đoạn thương lượng. Chưa rõ có bao nhiêu đảng hoặc đảng nào sẽ ủng hộ chính quyền hiện nay."

Mặc dù nhiều người nghi ngờ rằng đảng Bhumjaithai sẽ tham gia phe chống chính quyền quân sự, Anusorn cho rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra vì thủ lĩnh Anutin của đảng này nói rằng quyết định vẫn chưa được đưa ra.

Một nhân tố quyết định khác - đó là đảng Dân chủ - được nhìn nhận là không tham gia cùng với cựu thù Pheu Thai trong phe chống chính quyền quân sự.

Tuy nhiên, ông Anusorn cho rằng sẽ không dễ dàng để Phalang Pracharat đạt được một thỏa thuận với những người Dân chủ.

Ông nói: “Chúng ta có thể thấy rằng những người Dân chủ dường như cũng không hài lòng với phương pháp tính số lượng hạ nghị sỹ. Do đó, chưa rõ liệu đảng này sẽ tham gia cùng Phalang Pracharat hay không.”

Với việc thành lập chính phủ vẫn bị bao phủ bởi sự không chắc chắn, Anusorn bày tỏ lo ngại về những biện pháp thay thế phi dân chủ như cái gọi là chính phủ đoàn kết dân tộc hoặc thủ tướng trung lập.

Ông Anusorn gợi ý điều tốt nhất để tiến lên là phe ủng hộ dân chủ giữ vững những nguyên tắc của họ và đấu tranh chống lại việc phân bổ các ghế hạ nghị sỹ được cho là không công bằng - điều đẩy họ vào thế bất lợi.

“Họ không nên để cơ hội này trôi đi và để cho đảng Phalang Pracharat thành lập chính phủ với hy vọng rằng chính phủ đó sẽ sớm sụp đổ và một cuộc bầu cử mới sẽ được tiến hành. Điều đó sẽ giống như để cho họ vi phạm các nguyên tắc dân chủ ngày từ đầu,” ông Anusorn kết luận.

Trong khi đó, mạng tin trực tuyến của tờ Bưu điện Bangkok cho biết 10 trong số 11 đảng nhỏ được phân bổ một ghế hạ nghị sỹ theo danh sách đảng đã cam kết đứng về phía đảng Palang Pracharath và ủng hộ Thủ tướng Prayut Chan-o-cha liên nhiệm, trong khi đảng nhỏ còn lại nói rằng họ sẽ tham gia bất kỳ liên minh nào có thể đứng ra thành lập chính phủ.

Thủ lĩnh của đảng Công lý Nhân dân Thái Lan Pichet Sathirachawal ngày 9/5 thay mặt 10 đảng xác nhận đường hướng nói trên.

Đảng thứ 11 - đảng Dân chủ Mới - có thể tham gia ngay sau khi thủ lĩnh Surathin Picharn nói rằng đảng của ông sẽ đi cùng với bất kỳ khối nào có thể đứng ra thành lập chính phủ.

Các đảng nhỏ này đã thành lập một liên minh lỏng lẻo mà không có ai làm lãnh đạo chính thức.

Chuyên gia đàm phán của đảng Palang Pracharath là Somsak Thepsuthin, tin tưởng về việc thành lập một chính phủ đa đảng, nói rằng đảng của ông đã tập hợp được hơn một nửa trong tổng số 500 hạ nghị sỹ.

Somsak cho biết ông không thấy vấn đề gì đối với Palang Pracharath trong việc phân bổ ghế cho các đảng nhỏ.

Hạ viện Thái Lan gồm 500 ghế với nhiệm kỳ 4 năm, trong đó 350 hạ nghị sỹ được bầu trực tiếp tại các khu vực bầu cử và 150 hạ nghị sỹ được bầu gián tiếp theo danh sách đảng.

Sau hai đợt công bố kết quả, hiện đảng Pheu Thai có tổng cộng 136 ghế, đảng Palang Pracharath có 115 ghế, đảng Tương lai Mới có 80 ghế, đảng Dân chủ 52 ghế, đảng Bhumjaithai 51 ghế. Các đảng còn lại trong số 27 chính đảng sẽ có đại diện từ 1 đến 10 ghế tại Hạ viện.

Nghị viện Thái Lan gồm Hạ viện và Thượng viện. Thượng viện có 250 ghế do Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia (NCPO) chỉ định với nhiệm kỳ 5 năm.

Người đắc cử Thủ tướng phải hội đủ 376 phiếu trên tổng số 750 phiếu trong phiên họp lưỡng viện dự kiến vào ngày 22/5.

Các nguồn tin địa phương ngày 9/5 dẫn lời Thủ tướng Prayut Chan-o-cha nói rằng ông đã trình danh sách các thượng nghị sỹ lên Nhà vua để phê chuẩn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục