Thái Lan, Malaysia đưa ra nhiều chính sách cạnh tranh thu hút FDI

Với tiêu đề “các quốc gia Đông Nam Á cạnh tranh để vẽ lại bản đồ chuỗi cung ứng,” bài phân tích cho biết Thái Lan và Malaysia gần đây đưa ra nhiều chính sách để cạnh tranh thu hút các doanh nghiệp.
Thái Lan, Malaysia đưa ra nhiều chính sách cạnh tranh thu hút FDI ảnh 1Thủ đô Bongkok của Thái Lan. (Nguồn: fineartamerica)

Tờ Nikkei Asia Review vừa đăng bài phân tích của tác giả Yohei Muramatsu về cuộc cạnh tranh thu hút vốn đầu tư nước ngoài giữa các quốc gia Đông Nam Á.

Với tiêu đề “các quốc gia Đông Nam Á cạnh tranh để vẽ lại bản đồ chuỗi cung ứng,” bài phân tích cho biết Thái Lan và Malaysia gần đây đã đưa ra nhiều chính sách để cạnh tranh nhằm thu hút các doanh nghiệp đang có ý định rời Trung Quốc để tránh các tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.

Dưới đây là nội dung bài viết:

Thái Lan và Malaysia đang tích cực thu hút các nhà sản xuất muốn rời Trung Quốc để tránh các tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, với mục tiêu trở thành những trung tâm sản xuất lớn của châu Á.

Trong thời gian gần đây, hai nước này đã đưa ra các ưu đãi về thuế nhằm thu hút các doanh nghiệp sản xuất, trong khi Indonesia cũng dự định đưa ra các biện pháp tương tự. Có thể nói, những nỗ lực này có khả năng sẽ làm thay đổi mạnh mẽ hệ thống chuỗi cung ứng ở châu Á.

Vào tháng Chín năm nay, Thái Lan đã thông qua gói biện pháp khuyến khích đầu tư, theo đó nước này sẽ giảm thuế còn một nửa đối với các công ty nước ngoài cam kết đầu tư ít nhất 1 tỷ baht (khoảng 33 triệu USD) vào nước này.

Để có đủ tiêu chuẩn nhận ưu đãi, hoạt động đầu tư phải được thực hiện trong thời gian từ nay tới cuối năm 2021 cũng như phải hướng tới các lĩnh vực chủ chốt như điện tử công nghệ cao và hóa sinh.

Đây là các lĩnh vực đang được khuyến khích tại Hành lang Kinh tế phía Đông (EEC) - một khu vực hồi sinh công nghiệp mà Thái Lan thành lập ở khu vực ven biển phía Đông nước này.

EEC là tâm điểm trong chương trình nghị sự chính sách nhằm nhanh chóng đưa Thái Lan từ một nước có thu nhập trung bình thành một quốc gia phát triển.

Việc xây dựng một khu công nghiệp hướng tới các doanh nghiệp Trung Quốc dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu năm tới.

[Thái Lan công bố hàng loạt biện pháp hỗ trợ nền kinh tế]

CP Land, một công ty bất động sản thuộc tập đoàn lớn nhất của Thái Lan Charoen Pokphand Group, sẽ đồng sở hữu khu công nghiệp này cùng với nhà thầu Guangxi Construction Engineering Group của Trung Quốc.

Rất nhiều công ty Trung Quốc đang chuyển sang Thái Lan để tránh tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.

Hồi tháng Tư năm nay, nhà sản xuất lốp Prinx Chengshan đã quyết định xây dựng một nhà máy có số vốn 600 triệu USD ở quốc gia Đông Nam Á này.

Chính phủ Thái Lan dự báo vốn đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc dự kiến sẽ tăng 30% lên 71,5 tỷ baht trong năm nay.

Trong khi đó, không để bị vượt mặt, tháng trước, Malaysia đã thông qua một gói các biện pháp ưu đãi có tổng trị giá gần 1 tỷ ringgit (khoảng 240 triệu USD)/năm trong vòng 5 năm tới.

Các biện pháp này hướng tới các công ty nước ngoài lớn và doanh nghiệp khởi nghiệp và sẽ bao gồm việc miễn giảm thuế cũng như các trợ cấp tài chính.

Malaysia sẽ sớm lựa chọn 60 công ty đa quốc gia mục tiêu và Chính phủ nước này sẽ vận động hành lang của những công ty đó để họ thiết lập cơ sở sản xuất tại Malaysia. Các công ty Trung Quốc và Nhật Bản dự kiến sẽ nằm trong nhóm 60 công ty này.

Các số liệu thống kê của Chính phủ Malaysia cho thấy trong 6 tháng đầu năm nay, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Malaysia đã tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 49,5 tỷ ringgit. Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung là một nhân tố quan trọng cho sự tăng trưởng này.

[Câu chuyện Malaysia trong chiến tranh thương mại Mỹ-Trung]

Bên cạnh đó, các biện pháp khuyến khích bổ sung cũng được thiết kế nhằm tăng tốc hoạt động đầu tư và đưa Malaysia trở thành một quốc gia phát triển.

Hồi tháng 10 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Malaysia Lim Guan Eng cho biết biện pháp này sẽ làm phong phú thêm chuỗi cung ứng và tạo thêm gần 100.000 việc làm chất lượng cao trong 5 năm tới.

Indonesia, quốc gia đông dân nhất Hiệp hội ASEAN, cũng đang tìm cách tham gia vào cuộc cạnh tranh về thu hút FDI.

Vào cuối tháng 10 vừa qua, Tổng thống Joko Widodo đã chỉ đạo một Thứ trưởng ngoại giao phụ trách vấn đề kinh tế phải tối đa hóa vị thế của Indonesia trong bối cảnh các căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc.

Cho đến nay, Indonesia vẫn chưa được hưởng lợi nhiều từ cuộc chiến thương mại này và có khả năng Jakarta sẽ đưa ra các biện pháp để bãi bỏ một số quy định, trong đó có việc miễn giảm thuế công ty.

Kết quả thăm dò của Ngân hàng Thế giới cho thấy trong số 33 công ty Trung Quốc đã thông báo kế hoạch chuyển cơ sở sản xuất ra nước ngoài trong giai đoạn từ tháng 6-8 năm nay, có 23 công ty đã lựa chọn Việt Nam làm điểm đến.

Một trong những yếu tố giúp Việt Nam thu hút vốn FDI là chi phí lao động thấp.

Theo Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO), vào tháng 1/2014, chi phí nhân công trong ngành công nghiệp ở Bangkok và Kuala Lumpur cao hơn tương ứng 2,4 lần và 2,8 lần so với ở Hà Nội.

Tuy nhiên, vào tháng Một năm nay, khoảng cách này đã thu hẹp lại còn 1,9 lần và nếu xét về hệ thống cơ sở hạ tầng, Việt Nam gặp khó khăn trong việc trở thành cơ sở sản xuất thay thế cho Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục