Thái Lan mở rộng khu vực tìm kiếm máy bay trực thăng bị rơi

Theo quân đội Thái Lan, trực thăng UH-1 đã mất liên lạc hôm 25/6 khi đang vận chuyển thiết bị thông tin và thực phẩm lên một căn cứ rađa ở Khao Chamao, thuộc tỉnh Chanthaburi.
Thái Lan mở rộng khu vực tìm kiếm máy bay trực thăng bị rơi ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 26/6, các nhóm tìm kiếm của quân đội Thái Lan đã mở rộng khu vực tìm kiếm một trực thăng quân sự chở ba quân nhân bị rơi tại vùng đồi núi miền Đông nước này.

Theo quân đội Thái Lan, trực thăng UH-1 đã mất liên lạc hôm 25/6 khi đang vận chuyển thiết bị thông tin và thực phẩm lên một căn cứ ra đa ở Khao Chamao, thuộc tỉnh Chanthaburi.

Sau khi trực thăng này bị mất liên lạc, Không quân và Hải quân Thái Lan đã cử hai trực thăng khác đi tìm kiếm cứu nạn tuy nhiên cuộc tìm kiếm không có kết quả.

Thời gian qua, đã xảy ra nhiều vụ rơi máy bay trực thăng quân sự ở Thái lan do trục trặc kỹ thuật và thời tiết xấu.

Năm 2011, đã có 17 binh sỹ thiệt mạng trong ba vụ rơi trực thăng ở khu vực miền núi phía Tây.

Năm 2014 cũng đã có chín binh sỹ thiệt mạng trong các tai nạn tương tự ở miền Bắc nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục