Thái Lan mở rộng phạm vi truy lùng sau vụ bắt nghi phạm đánh bom

Cảnh sát Thái Lan đã mở rộng phạm vi truy lùng thêm các nghi phạm trong vụ đánh bom đẫm máu hôm 17/8 tại ngôi đền Erawan ở thủ đô Bangkok.
Thái Lan mở rộng phạm vi truy lùng sau vụ bắt nghi phạm đánh bom ảnh 1Cảnh sát Thái Lan gác bên ngoài khu chung cư nơi nghi can vụ đánh bom đền Erawan bị bắt giữ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng Reuters đưa tin ngày 30/8, cảnh sát Thái Lan đã mở rộng phạm vi truy lùng thêm các nghi phạm trong vụ đánh bom đẫm máu hôm 17/8 tại ngôi đền Erawan ở thủ đô Bangkok.

Động thái trên diễn ra sau khi cảnh sát bắt giữ một đối tượng người nước ngoài và thu giữ số lượng lớn hộ chiếu giả cùng vật liệu chế tạo bom trong cuộc bố ráp tại một căn hộ ở Bangkok.

Phát biểu trên truyền hình Thái Lan, Phó Cảnh sát Trưởng quốc gia Chaktip Chaijinda thông báo đang tiếp tục truy lùng thêm các nghi phạm.

Theo cảnh sát, đối tượng nam, 28 tuổi và cư trú ở Thái Lan từ tháng 1/2014, đã bị bắt giữ với cáo buộc tàng trữ thuốc nổ trái phép. Tuy nhiên, cảnh sát Thái Lan không tiết lộ danh tính và quốc tịch của đối tượng này.

Sau khi phải hứng chịu chỉ trích, cảnh sát Thái Lan hồi cuối tuần này đã phát hiện một số manh mối liên quan tới đối tượng đứng đằng sau vụ việc trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục