Thái Lan: Mọi người háo hức đón lễ hội Songkran

Ngày 13/4 hàng năm chính là thời điểm người dân ở xứ sở chùa Vàng tưng bừng chào đón lễ hội Tết Songkran, hay lễ hội té nước.
Cứ đến ngày 13/4 hàng năm chính là thời điểm đánh dấu sự kết thúc năm cũ theo lịch tính của người Thái, người dân ở xứ sở chùa Vàng lại tưng bừng chào đón lễ hội Tết Songkran - lễ hội té nước.

Vào ngày 13/4 chỉ cần bước chân ra khỏi nhà là người dân nơi đây sẽ được "tắm mát" từ nguồn nước mà bạn bè của họ hoặc những người hàng xóm đã chuẩn bị sẵn. Họ sẽ không tránh khỏi việc bị ướt từ những tia nước, dòng nước, vốc nước được bắn ra từ những khẩu súng nước, những quả bong bóng nước, bát nước, thậm chí là những xô nước lớn từ bất kỳ người nào họ gặp.

Người dân ở đây không hề tỏ ra khó chịu vì điều này mà ngược lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được nhiều người tưới nước lên mình. Đơn giản vì họ đang chào đón một lễ hội truyền thống thiêng liêng của đất nước - Tết Songkran. Lễ hội luôn diễn ra trong sự thích thú và sự hưởng ứng đầy nhiệt huyết của người dân nơi đây hay bất kỳ du khách tham quan nào.

Trong tín ngưỡng của người dân Thái Lan, té nước và rắc nước thơm lên người là một biểu tượng thiêng liêng của việc thanh tẩy tinh thần, tâm trí và cơ thể khỏi những điều xấu xa, u ám và trần tục. Vì người Thái quan niệm rằng nước có tác dụng rửa sạch và mang lại may mắn.

Thú vị hơn, Lễ hội té nước diễn ra vào tháng Tư, thời điểm nóng nhất trong năm, chính vì thế lúc này nước là món quà được tất thảy mọi người hoan nghênh.

Lễ hội Songkran năm 2012 được cử hành từ ngày 12/4. Hiện chính quyền Bangkok và các nhà chức trách Thái Lan đang thực hiện biện pháp thắt chặt an ninh trong thời gian diễn ra lễ hội. Để đảm bảo an toàn cho khách du lịch và cư dân thủ đô tham gia, hơn 1.200 nhân viên cảnh sát sẽ chốt tại các ngả đường lớn, nhà ga, bưu điện... của thành phố.

Khách du lịch hoàn toàn có thể dễ dàng tới Thái Lan trong dịp lễ này, vì sân bay Bangkok là sân bây quốc tế chính có thể tiếp nhận hàng trăm chuyến bay từ khắp nơi trên thế giới, gồm châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ./.

Thạch Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục