Thái Lan: Một nhóm nghị sỹ muốn lập đảng mới để "giữ ghế"

Một nhóm nghị sỹ Thái lan cho biết họ đang lên kế hoạch để đảm bảo Thủ tướng đương nhiệm Prayuth Chan-ocha tiếp tục nắm quyền, bằng cách thành lập một chính đảng mới, được quân đội hậu thuẫn.
Thái Lan: Một nhóm nghị sỹ muốn lập đảng mới để "giữ ghế" ảnh 1Thủ tướng Prayuth Chan-ocha bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý ở Bangkok ngày 7/8. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters, một nhóm nghị sỹ Thái lan cho biết họ đang lên kế hoạch để đảm bảo Thủ tướng đương nhiệm Prayuth Chan-ocha tiếp tục nắm quyền, bằng cách thành lập một chính đảng mới, được quân đội hậu thuẫn, trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào năm 2017.

Cựu Thượng nghị sỹ Paiboon Nititawan, người được quân đội Thái Lan bổ nhiệm làm thành viên của hội đồng cải cách và ủy ban soạn thảo hiến pháp, cho hay ông sẽ thành lập một chính đảng để đề cử ông Prayuth vào vị trí thủ tướng trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Ông Paiboon nhận định Đại tướng Prayuth là người đảm bảo những cải cách do chính quyền quân sự đặt ra được thực hiện.

Ông nói: "Chúng tôi có các tướng lĩnh và binh sĩ về hưu muốn tham gia đảng này."

Trước đó, người dân Thái Lan đã bỏ phiếu thông qua dự thảo hiến pháp do chính quyền quân sự bảo trợ, qua đó mở đường cho một cuộc bầu cử mới tại nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục