Thái Lan nhắm Bryan Robson thay cho Peter Reid

Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang có ý định nhắm cựu danh thủ Anh, Bryan Robson thay ông Peter Reid dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.
Sau khi kết thúc hợp đồng với huấn luyện viên Peter Reid, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã nhắm tới một cựu danh thủ nổi tiếng khác của Anh là Bryan Robson làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển nước này.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, ông Worawi Makudi ngày 10/9 cho biết Thái Lan đang tiến hành các cuộc đàm phán với cựu thủ quân của đội tuyển Anh, Bryan Robson về khả năng thuê cựu cầu thủ của Manchester United làm huấn luyện viên mới của đội tuyển bóng đá xứ “chùa Vàng.”

Chủ tịch Makudi nói với hãng tin Reuters: “Chúng tôi vẫn đang trong quá trình đàm phán với Bryan. Chúng tôi và cả Bryan đều cảm thấy hứng thú trước viễn cảnh ông ấy dẫn dắt đội tuyển Quốc gia Thái Lan. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ là khởi đầu, song chúng tôi quyết tâm đưa Robson tới Thái Lan.”

Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, Bryan Robson, 52 tuổi, sẽ thay thế cựu tuyển thủ của Tam Sư, Peter Reid, người đã chấm dứt hợp đồng làm huấn luyện viên với đội tuyển quốc gia Thái Lan hồi đầu tuần này.

Trước đó, huấn luyện viên Reid đã đưa ra đề nghị vừa làm huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan vừa làm trợ lý huấn luyện viên cho đội bóng Stoke City ở giải Ngoại hạng, giống như vị trí mà huấn luyện viên Guss Hiddink đã đảm nhiệm ở Chelsea và đội tuyển Nga cuối mùa giải trước. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã khước từ đề xuất của cựu huấn luyện viên Sunderland.

Trong 13 năm khoác áo Manchester United, Robson đã giành được 2 danh hiệu vô địch giải ngoại hạng Anh, 4 chiếc cúp FA và 1 chiếc Cúp Châu Âu. Ngoài ra, Robson đã 90 lần khoác áo đội tuyển Anh và từng thi đấu ở 3 kỳ World Cup.

Sau khi giải nghệ, Robson chuyển sang nghiệp huấn luyện và ông từng làm huấn luyện viên cho Middlesbrough, Bradford City, West Bromwich Albion và gần đây là Sheffield United.

Qua nỗ lực đưa Robson về nắm đội tuyển quốc gia, có thể thấy rõ Liên đoàn bóng đá Thái Lan vẫn muốn theo đuổi giấc mơ tham dự World Cup 2014./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục