Thái Lan nhất trí nguyên tắc về các quan sát viên

Thái Lan nhất trí trên nguyên tắc Những điều khoản về quyền hạn của các quan sát viên giám sát vấn đề biên giới Thái Lan-Campuchia.
Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa ngày 4/3 cho biết Thái Lan đã nhất trí trên nguyên tắc Những điều khoản về quyền hạn (TOR) của các quan sát viên giám sát vấn đề biên giới giữa Thái Lan và Campuchia.

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Natalegawa cho biết Thái Lan đã nhất trí trên nguyên tắc, tuy nhiên các chi tiết cụ thể sẽ được xem xét trong trong thời gian tới.

Ông Natalegawa cho biết trước đó, với tư cách là bên giám sát, Indonesia đã gửi TOR cho cả hai nước Thái Lan và Campuchia.

Theo ông Natalegawa, Campuchia cũng đã đồng ý về các điều khoản này. Ngoại trưởng Indonesia nhấn mạnh rằng cần đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị để sớm thực hiện thỏa thuận ngày 22/2 giữa Thái Lan và Campuchia.

Liên quan tới hoạt động giám sát tại khu vực tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia, ông Natalegawa cho biết sẽ xem xét hoạt động giám sát ba tháng một lần trên cơ sở thảo luận ý kiến với các bên liên quan. Indonesia sẽ thành lập hai nhóm gồm 30 quan chức tới Thái Lan và Campuchia.

Ông Natalegawa nhấn mạnh đội giám sát của Indonesia chỉ làm nhiệm vụ giám sát và họ cần phải được đảm bảo an toàn. Ngoài ra, tất cả các diễn biến sẽ được thông báo cho các thành viên khác của ASEAN./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục