Thái Lan: NLA quyết định không luận tội các cựu nghị sỹ

Quốc hội Thái Lan do chính quyền quân sự chỉ định đã bỏ phiếu bác bỏ các cáo buộc luận tội đối với 248 cựu nghị sỹ, phần lớn thuộc Đảng Pheu Thai của Thủ tướng bị lật đổ Yingluck Shinawatra.
Thái Lan: NLA quyết định không luận tội các cựu nghị sỹ ảnh 1Quốc hội Thái Lan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AFP, ngày 14/8, Quốc hội Thái Lan do chính quyền quân sự chỉ định đã bỏ phiếu bác bỏ các cáo buộc luận tội đối với 248 cựu nghị sỹ, phần lớn thuộc Đảng Pheu Thai của Thủ tướng bị lật đổ Yingluck Shinawatra.

Trước đó, các cựu nghị sỹ trên bị cáo buộc ủng hộ một nội dung sửa đổi đối với Hiến pháp Thái Lan, qua đó đưa Thượng viện thành cơ quan được bầu chọn hoàn toàn. Biện pháp sửa đổi này sau đó đã bị coi là vi hiến.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu trên, Phó Chủ tịch thứ hai của cơ Hội đồng lập pháp quốc gia Thái Lan (NLA) Peerasak Porjit cho biết: "NLA đã quyết định không luận tội các cựu nghị sỹ."

Trước đó hôm 6/8, NLA đã thống nhất sẽ tiến hành bỏ phiếu luận tội 248 cựu nghị sỹ nói trên vào ngày 14/8.

Nếu bị luận tội các cựu nghị sỹ này sẽ đối mặt với lệnh cấm tham gia chính trường trong năm năm và là đòn giáng mạnh vào sự nghiệp chính trị của Đảng Pheu Thai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục