Thái Lan nỗ lực cải thiện hình ảnh trước mùa du lịch

Ngành du lịch Thái Lan tiếp tục kêu gọi chính quyền quân sự có thêm hành động nhằm sớm khôi phục hình ảnh du lịch quốc gia trước thời điểm mùa du lịch cao điểm.
Thái Lan nỗ lực cải thiện hình ảnh trước mùa du lịch ảnh 1Khách tham quan cung điện Hoàng gia tại Bangkok. (Nguồn: Zuma Press)

Ngành du lịch Thái Lan mới đây lại kêu gọi chính quyền quân sự có thêm hành động nhằm giúp họ đạt chỉ tiêu đề ra, đó là đóng góp 10% cho tăng trưởng kinh tế.

Đáp lại, Chính quyền quân sự đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm. Nhưng như vậy là chưa đủ, giới chức du lịch Thái Lan còn mong muốn chính quyền quân sự cần phải gỡ bỏ tình trạng thiết quân luật để khôi phục lại toàn bộ ngành công nghiệp du lịch bởi lẽ đối với du khách, việc không còn bất kỳ một mối đe dọa nào mới là một môi trường du lịch lý tưởng.

Thái Lan chuẩn bị bước vào mùa du lịch cao điểm (từ khoảng tháng 9) và giới cầm quyền cần phải triển khai kế hoạch khôi phục lòng tin cho khách du lịch ngay từ bây giờ. Du lịch Thái Lan đã bị ảnh hưởng nặng nề kể từ sau khi quân đội làm đảo chính và giành quyền kiểm soát.

Thái Lan từng đặt mục tiêu 28,6 triệu du khách trong năm nay, nhưng đã phải hạ thấp mục tiêu khoảng 25 triệu khách và giảm dự kiến doanh thu từ 1.700.000 tỷ baht xuống còn 1.300.00 tỷ baht bởi những tác động từ cuộc đảo chính.

Tình trạng hoạt động của các khách sạn tại Thái Lan đã sụt giảm đáng kể chỉ, chỉ hoạt động khoảng 30-40% công suất so với 70% của mùa du lịch năm ngoái. Hiện nay, Hiệp hội khách sạn nước này đang bắt đầu quảng bá những chiến dịch giảm giá đặc biệt, tới tận 80%, nhằm lôi kéo khách du lịch trở lại.

Hội đồng du lịch Thái Lan cũng đề nghị chính quyền quân sự khôi phục lại Ủy ban chính sách du lịch quốc gia nhằm góp phần hoạch định ba vấn đề lớn như quản lý ngân sách du lịch, xây dựng lại lòng tin và loại bỏ các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.

Tổng cục du lịch Thái Lan hiện đang lên kế hoạch mời phóng viên báo chí nước ngoài thăm quan và tuyên truyền nhằm cải thiện tình trạng du lịch ở nước này. Dự kiến sẽ có khoảng 1,000 người được mời tới các điểm du lịch nổi tiếng để thực hiện tuyên truyền.

Việc triển khai các gói kích cầu du lịch sau khi dỡ bỏ lệnh giới nghiêm đang được từng bước được thực hiện. Trong chương trình này, Thái Lan sẽ cho triển khai các gói du lịch miễn phí, bao ăn ở và đi lại trong khoảng hai đến ba ngày.

Đối tượng được hưởng chương trình này bao gồm cả khách du lịch nước ngoài cũng như du khách trong nước. Tổng chi phí dự kiến cho chương trình kích cầu du lịch tại Thái Lan được ước tính vào khoảng 450 triệu baht (khoảng hơn 13, 8 triệu USD), trong đó có 150 triệu baht dành cho tham quan các địa điểm lịch sử và dự án của Hoàng gia Thái Lan.

Có khoảng 100.000 người được thụ hưởng trong chương trình kích cầu du lịch kéo dài vào khoảng thời gian từ tháng Bảy đến tháng 9/2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục