Thái Lan nỗ lực phòng chống thảm họa hồng thủy

Ủy ban quản lý nguồn nước và lũ lụt Thái Lan đang tìm cách trấn an người dân trước những lo ngại ngày càng tăng về mùa lũ năm nay.
Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, Ủy ban quản lý nguồn nước và lũ lụt Thái Lan đang tìm cách trấn an người dân trước những lo ngại ngày càng tăng về mùa lũ năm nay, khi một số tỉnh miền Bắc nước này đang bị ngập lụt và có nguy cơ tái diễn cuộc khủng hoảng năm ngoái.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Thái Lan Plodprasop Suraswadi cho biết mặc dù lũ lụt đang xảy ra ở một số nơi, nhưng lượng mưa bão năm nay ít hơn năm 2011. Theo chu kỳ, thời tiết năm nay sẽ bị ảnh hưởng bởi hiện tượng El Nino chứ không phải La Nina như năm ngoái. Hệ thống kênh rạch thoát nước đã được nạo vét và các khu chứa nước cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Do vậy, nếu lũ lụt xảy ra cũng không dữ dội như năm ngoái.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã chỉ thị cho Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ chủ trì các cuộc họp trực tuyến với tỉnh trưởng tỉnh Sukhothai, kinh đô cũ ở miền Bắc Thái Lan và một số tỉnh lân cận đang bị ngập lụt nhằm phối hợp giải quyết vấn đề lũ lụt trong trường hợp công tác khắc phục sự cố không ngăn được nước tràn vào.

[Kinh đô Sukhothai của Thái Lan "chìm" trong nước]

Về tình trạng ngập lụt ở cố đô, Thủ tướng Yingluck Shinawatra cho biết cố đô nằm ở vùng trũng và Cục thủy lợi đang tiến hành điều tiết nước ra khỏi khu vực này vào các con kênh.

Bà khẳng định khả năng điều tiết thoát nước lũ trong năm nay chắc chắc sẽ tốt hơn năm ngoái vì tất cả các cơ quan, ban, ngành đều đã phối hợp với kế hoạch ngăn chặn nước lũ của Chính phủ.

Trong khi đó, ông Lertviroj Kowattana, quan chức Cục thủy lợi Thái Lan cho biết tình hình lũ lụt ở nước này hiện vẫn được kiểm soát.

Theo ông Kowattana, hiện mức nước sông Chao Phraya, một trong những con sông chính chảy qua thủ đô Bangkok, đang dâng cao, với lưu lượng là 1.800 m3/giây, tuy nhiên vẫn thấp hơn mức 3.500 m3/giây năm 2011

Mưa to từ giữa tháng Tám đến nay đã làm 16 tỉnh của Thái Lan, chủ yếu ở khu vực miền Bắc và miền Trung bị ngập lụt, ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 939.000 người./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục