Thái Lan nới lệnh cấm hoạt động chính trị để chuẩn bị tổng tuyển cử

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha công bố nới lỏng lệnh cấm hoạt động chính trị, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 24/2/2019.
Thái Lan nới lệnh cấm hoạt động chính trị để chuẩn bị tổng tuyển cử ảnh 1Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chính quyền quân sự Thái Lan ngày 14/9 đã nới lỏng lệnh cấm hoạt động chính trị, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 24/2/2019.

Quyết định trên được Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha công bố. Theo đó, các chính đảng hiện nay được phép tổ chức một số hoạt động nhất định, ví dụ như triệu tập các cuộc họp để bầu lãnh đạo, kết nạp thành viên mới, sửa đổi các quy định của đảng và bắt đầu tiến trình lựa chọn các ứng cử viên bầu cử. Tuy nhiên, việc tiến hành chiến dịch vận động tranh cử thực sự vẫn chưa được xem là hợp pháp.

[Thủ tướng Thái Lan có tiếp tục hoạt động chính trị hay không?]

Trước đó, Phó Thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam phụ trách các vấn đề pháp lý của chính phủ cho biết việc vận động tranh cử sẽ được phép sau khi luật về bầu cử các Hạ nghị sỹ được ban hành, có khả năng diễn ra vào khoảng giữa tháng 12 tới. Cuộc bầu cử được cho là sẽ tổ chức trong vòng 150 ngày sau khi luật trên được ban hành./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục