Thái Lan: Ông Abhisit tái đắc cử chủ tịch đảng DP đối lập

Tại cuộc họp thường niên của đảng Dân chủ đối lập, ông Abhisit Vejjajiva đã được tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch đảng này. 
Thái Lan: Ông Abhisit tái đắc cử chủ tịch đảng DP đối lập ảnh 1Ông Abhisit cùng những người biểu tình chống chính phủ tại Bangkok ngày 29/11. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 17/12, Đảng Dân chủ (DP) đối lập ở Thái Lan đã triệu tập cuộc họp thường niên, và lãnh đạo đảng này, cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva, đã được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch đảng.

Phát biểu khai mạc cuộc họp của DP, ông Abhisit cho biết cuộc họp này nhằm thực hiện chiến lược cải cách DP, sửa đổi một số quy định cũng như cơ cấu của đảng.

Theo ông Abhisit, ban lãnh đạo mới của DP được bầu tại cuộc họp này sẽ đưa ra quyết định về việc DP có tẩy chay cuộc tổng tuyển cử mà chính phủ đề xuất hay không.

Trước đó, các nghị sĩ thuộc DP đã từ nhiệm đồng loạt để tham gia làn sóng biểu tình phản đối chính phủ do ông Suthep Thaugsuban, Phó Chủ tịch DP, dẫn đầu.

Trong nỗ lực giải tỏa căng thẳng, Thủ tướng Yingluck Shinawatra ngày 9/12 đã tuyên bố giải tán quốc hội và đề xuất tiến hành tổng tuyển cử, dự kiến vào ngày 2/2/2014.

Tuy nhiên, người biểu tình đòi thành lập một Hội đồng nhân dân thay thế chính phủ tạm quyền nhằm thực hiện cải cách chính trị trước khi bầu cử.

Ông Suthep tuyên bố sẽ không giải tán biểu tình cho đến khi bà Yingluck Shinawatra từ chức.

Tuy DP nhận được sự ủng hộ của tầng lớp trung lưu thành thị nhưng đảng này đã không giành được đa số trong các cuộc bầu cử hơn hai thập kỷ qua.

DP hy vọng việc tiến hành cải tổ sẽ giúp đảng này giành được quyền lực./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục