Thái Lan: Phe "áo đỏ" nối lại biểu tình

Sau khi tạm ngừng biểu tình trong thời gian diễn ra Hội nghị Cấp cao ASEAN - 14 tại Thái Lan, Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống Độc tài (UDD) tại Thái Lan ngày 6/3 tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc biểu tình quy mô lớn vào ngày 8/3 tại tỉnh Khon Kaen, Đông Bắc Thái Lan nhằm phản đối Chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva.

Sau khi tạm ngừng biểu tình trong thời gian diễn ra Hội nghị Cấp cao ASEAN - 14 tại Thái Lan, Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống Độc tài (UDD) tại Thái Lan ngày 6/3 tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc biểu tình quy mô lớn vào ngày 8/3 tại tỉnh Khon Kaen, Đông Bắc Thái Lan nhằm phản đối Chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva.

Hãng thông tấn Thái Lan (TNA) ngày 7/3 dẫn lời một lãnh đạo của UDD, ông Veera Musikapong, cho biết cuộc biểu tình trên sẽ diễn ra trong hòa bình và cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sẽ có bài diễn văn qua điện thoại gửi tới những người biểu tình.

Trong khi đó, một lãnh đạo khác của UDD là ông Jatuporn Prompan khẳng định những người "áo đỏ" ủng hộ UDD ở tỉnh Lop Buri, cách Bangkok 150 km, cũng tổ chức cuộc biểu tình vào ngày 7/3 để phản đối Thủ tướng Abhisit đến thăm tỉnh này.

Trước tin một lực lượng lớn gồm 1.500 cảnh sát và quân đội đã được triển khai ở Lop Buri để kiểm soát tình hình và đảm bảo an ninh cho ông Abhisit, ông Jatuporn cảnh báo các quan chức chính phủ, trong đó có Tỉnh trưởng Lop Buri, không được hành động thái quá hoặc đàn áp những người biểu tình vì UDD cam kết biểu tình phi bạo lực.

Về vấn đề này, Thủ tướng Abhisit khẳng định ông không lo ngại về các cuộc biểu tình của UDD vì mục đích đi thăm các tỉnh của ông không nhằm tranh thủ lá phiếu của cử tri, mà để tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân và chính phủ.

Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Suthep Thuagsuban cũng cho rằng sẽ không xảy ra bất thường nào trong chuyến thăm của Thủ tướng Abhisit tới các địa phương. Tuy nhiên, ông Suthep kêu gọi UDD tôn trọng kỷ cương, pháp luật.

Trước đó, các nhà lãnh đạo chủ chốt của phe "áo đỏ" biểu tình chống Chính phủ Thái Lan đã tuyên bố ngừng biểu tình trước Tòa nhà Chính phủ tại thủ đô Bangkok từ sáng 27/2.

Tuy nhiên, khi đó UDD, lực lượng phát động và tổ chức biểu tình, tuyên bố sau một tháng nữa sẽ tiến hành các cuộc biểu tình mới chống chính phủ ở bất cứ nơi nào có mặt các thành viên nội các. UDD cũng cảnh báo sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm lật đổ chính phủ của Thủ tướng Abhisit.

Như vậy, nếu các cuộc biểu tình trong hai ngày 7 và 8/3 diễn ra như dự kiến của UDD, kế hoạch của UDD nối lại các cuộc biểu tình chống chính phủ đã được đẩy nhanh khoảng 3 tuần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục