Phiến quân Hồi giáo đánh bom và tấn công tại miền Nam Thái Lan

Thái Lan: Phiến quân Hồi giáo tấn công gây thương vong ở miền Nam

Các phiến quân Hồi giáo đã giết hại 2 người và làm bị thương 2 tình nguyện viên của lực lượng phòng vệ địa phương ở tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan.
Thái Lan: Phiến quân Hồi giáo tấn công gây thương vong ở miền Nam ảnh 1Lực lượng an ninh Thái Lan. (Nguồn: Sputnik)

Theo Sputnik, truyền thông địa phương ngày 9/9 đưa tin, các phiến quân Hồi giáo đã giết hại 2 người và làm bị thương 2 tình nguyện viên của lực lượng phòng vệ địa phương ở tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan.

Kênh truyền hình Channel 3 cho biết các phiến quân đã tấn công một chốt bảo vệ tại một trung tâm giáo dục địa phương và ngôi nhà của một trong những tình nguyện viên thuộc lực lượng phòng vệ địa phương ngay gần đó.

Theo kênh truyền hình này, chủ nhân của ngôi nhà đã bị bắn chết, trong khi 3 người ở chốt bảo vệ bị bắn trọng thương, một trong số đó đã chết khi được đưa tới bệnh viện.

[Xảy ra đánh bom tại Thái Lan làm hai cảnh sát thương vong]

Bên cạnh đó, một thiết bị nổ tự chế đã được kích nổ trong một gara ở tỉnh Songkhla lân cận vào khoảng 5 giờ sáng 9/9.

Sau vụ nổ đầu tiên này là một vụ nổ mạnh hơn, xảy ra khi các nhân viên cảnh sát vừa đến hiện trường. Rất may không ai bị thương trong vụ tấn công này.

Theo Channel 3, cảnh sát cho rằng loạt vụ tấn công trên do các nhóm Hồi giáo ly khai hoạt động ở miền Nam Thái Lan thực hiện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục