Thái Lan: Phong trào "áo đỏ" hủy bỏ cuộc tuần hành

Phong trào "áo đỏ" ủng hộ chính phủ Thái Lan sẽ hủy cuộc tuần hành quy mô lớn dự kiến tổ chức tại tỉnh Ayutthaya vào 10/12.

Theo THX, phong trào "áo đỏ" ủng hộ chính phủ Thái Lan đã quyết định hủy cuộc tuần hành quy mô lớn dự kiến tổ chức tại tỉnh Ayutthaya lân cận với thủ đô Bangkok vào ngày 10/12.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Yingluck Shinawatra sáng cùng ngày tuyên bố sẽ giải tán Hạ viện.

Sáng 9/12, Thủ tướng Yingluck tuyên bố sẽ giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử "ngay khi có thể" sau khi bùng phát làn sóng biểu tình phản đối chính phủ ở thủ đô Bangkok.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Yingluck nói: "Vào giai đoạn này, khi có nhiều người thuộc nhiều nhóm phản đối chính phủ, thì cách tốt nhất là trao trả quyền lực lại cho người dân Thái và tổ chức một cuộc bầu cử."

Bà khẳng định: "Sau khi tham vấn nhiều đảng phái, tôi đã đệ trình một sắc lệnh hoàng gia đề nghị giải tán quốc hội. Tôi cũng sẽ tham vấn Ủy ban Bầu cử để sớm ấn định thời điểm tổ chức bầu cử"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục