Thái quyết rửa mặt

Thái Lan quyết rửa mặt sau thất bại ở SEA Games

Đội tuyển Thái Lan đang cần một chiến thắng để giúp cổ động viên nước nhà quên đi thất bại đau đớn của tuyển U23 tại SEA Games.
Thái Lan đang đứng trước muôn ngàn khó khăn trước trận đấu với Australia ở vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á.

Những trận lũ lụt liên tiếp đang khiến đất nước "xứ chùa vàng" ngập chìm trong nước, làm hơn 560 người chết và hàng triệu người mất nhà cửa cũng như việc làm. Nhưng có một cơn lũ lụt còn dữ dội hơn đó là "cơn lũ dư luận" sau khi đội tuyển U23 nước này lần thứ 2 liên tiếp bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games.

Chính vì thế đoàn quân của huấn luyện viên Winfried Schaefer đang rất quyết tâm giành một chiến thắng trước Australia để trấn an dư luận nước này.

Đặt nhiều hy vọng ở chiến dịch vòng loại World Cup 2014 thế nhưng Thái Lan gặp phải cú sốc lớn khi để thua đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé đi tiếp của bảng D. Thất bại 3 bàn không gỡ trên sân của Arập Xêút cộng thêm chiếc thẻ đỏ của Theeraton Bunmathan khiến người Thái thất bại tâm phục và mất ngôi nhì bảng vào tay đối thủ.

Trong khi đó, Australia đánh mất cơ hội giành vé sớm khi bất ngờ thất thủ trên sân của đội bét bảng Oman với pha lập công duy nhất của Ali Al Hosni. Tuy nhiên, đội tuyển Australia vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng và nhiều khả năng sẽ giành quyền đi tiếp.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã quyết định trận thay đổi địa điểm diễn ra trận đấu này. Nó sẽ diễn ra tại sân Supachalasai, thay cho sân vân động quốc gia Thái Lan do lũ lụt.

Australia cũng đang ở vào tình thế buộc phải thắng nếu như họ muốn đi vào vòng sau để cạnh tranh trực tiếp với Nhật Bản, Uzbekistan và Jordan.

Chiến thắng 4-0 trước Tajikistan ở lượt trận trước đã giúp đội bóng “xứ mặt trời mọc” giành quyền lọt vào vòng tiếp theo trong chiến dịch tới Brazil năm 2014. Cũng có được chiến thắng nhưng với tỷ số tối thiểu trước Bắc Triều Tiên, Uzbekistan cùng có được 10 điểm sau 4 trận như Nhật Bản và chính thức ghi tên mình vào vòng đấu sau với tư cách đội xếp thứ 2 bảng C.

Là đội duy nhất toàn thắng ở vòng bảng cho tới thời điểm hiện tại, Jordan độc chiếm ngôi đầu bảng A và hiên ngang góp mặt ở vòng tiếp theo sau chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Singapore.

Trong khi đó ở bảng B, Hàn Quốc chỉ cần 1 điểm trong 2 trận đấu còn lại để giành quyền đi tiếp. Lebanon được coi là miếng mồi ngon đối với đôi bóng” xứ sở kim chi”

Bảng E hiện vẫn chưa tìm được đại diện đi tiếp. Iran sẽ gặp nhiều khó khăn khi tiếp đón Indonesia. Trong khi đó, đội bóng đứng nhì bảng Qatar sẽ chạm trán Bahrain./.

Tại vòng loại World Cup khu vực châu Á, 20 đội bóng còn lại được chia thành 5 bảng, mỗi bảng chọn ra hai đội đi tiếp vào vòng đấu bảng cuối cùng. Tại đó, 10 đội sẽ được chia thành hai bảng, các đội nhất nhì mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp đến Brazil năm 2014, hai đội xếp thứ ba sẽ đá play-off để chọn ra đội tranh vé vớt với đại diện Nam Mỹ.

Lịch thi đấu các trận bóng đá quốc tế đêm nay.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục