Thái Lan quyết tâm ngăn chặn biểu tình bạo lực

Thái Lan sẽ áp dụng "Luật an ninh nội địa" để đảm bảo trật tự trong thời gian diễn ra biểu tình quy mô lớn do phe "áo đỏ" phát động.
Trong cuộc họp nội các hàng tuần ngày 9/3, Nội các Thái Lan đã quyết định áp dụng "Luật an ninh nội địa" (ISA) từ 11-23/3 tới để đảm bảo trật tự trong thời gian diễn ra cuộc biểu tình quy mô lớn do Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) phát động.

Theo người phát ngôn chính phủ Panitan Wattanayagorn, các biện pháp an ninh đặc biệt sẽ được áp dụng tại toàn bộ khu vực thủ đô Bangkok và Nonthaburi.

Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Suthep Thaugsuban được chỉ định là người điều hành các hoạt động kiểm soát an ninh với sự phối hợp của nhiều lực lượng.

Ngoài ra, ISA cũng sẽ được áp dụng ở một số quận huyện thuộc sáu tỉnh gần thủ đô là Pathum Thani, Samut Prakan, Samut Sakhon, Chachoengsao, Nakhon Pathom và Ayutthaya.

Khoảng 22.000 cảnh sát và 33.000 binh sĩ không vũ trang sẽ được triển khai tại những khu vực áp dụng ISA.

Nội các Thái Lan cũng đã phê chuẩn việc thực thi 18 luật liên quan để hỗ trợ áp dụng ISA.

Cùng ngày, Bộ trưởng Lao động Thái Lan Phaitoon Kaeothong cho biết sẽ nghiêm trị những người lao động nhập cư tham gia cuộc biểu tình do UDD phát động.

Những người bị phát hiện tham gia biểu tình có thể sẽ bị phạt năm năm tù giam cùng 100.000 baht, tương đương 3.100 USD và bị rút giấy phép lao động ngay lập tức.

UDD, được biết dưới tên gọi lực lượng "áo đỏ", ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra có kế hoạch phát động các cuộc biểu tình quy mô lớn, bắt đầu từ ngày 12/3 tới, để phản đối việc Tòa án Tối cao Thái Lan ra phán quyết tịch thu 1,4 tỷ USD trong số tài sản trị giá 2,3 tỷ USD của gia đình ông Thaksin.

Trong một diễn biến liên quan, báo chí Campuchia đưa tin Thái Lan đã tăng cường quân đội tới khu vực biên giới với Campuchia, đối diện khu vực đền Preah Vihear, để đề phòng những người biểu tình "áo đỏ" đến đây và đi vào khu vực biên giới tranh chấp.

Một sỹ quan chỉ huy cấp lữ đoàn của Campuchia đóng tại khu vực đền Preah Vihear cho biết ông đã được phía Thái Lan thông báo trước về việc tăng thêm quân, đồng thời xác nhận tình hình biên giới ở khu vực này hiện vẫn ổn định.

Giám đốc Sở Thông tin tỉnh Preah Vihear, ông Rath Sophar, cũng khẳng định đã được phía Thái Lan thông báo tăng cường khoảng 500-600 binh sĩ tới khu vực biên giới, nhưng số quân này không được triển khai trên tuyến biên giới mà tập trung trong các doanh trại để sẵn sàng ứng phó ngăn chặn người biểu tình vào khu vực này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục