Thái Lan quyết tổ chức AFF Cup

Trước những diễn biến bất ổn ở Bangkok, người hâm mộ đang quan tâm đến việc tình hình tại Thái Lan có được ổn định để tổ chức các hoạt động thể thao ở nước này, trong đó đáng chú ý là AFF Cup đang cận kề.

Trước những diễn biến bất ổn ở Bangkok, người hâm mộ đang quan tâm đến việc tình hình tại Thái Lan có được ổn định để tổ chức các hoạt động thể thao ở nước này, trong đó đáng chú ý là AFF Cup đang cận kề.

Với thông tin từ báo chí Malaysia về việc Liên đoàn bóng đá Malaysia sẵn sàng thay thế nếu tình hình ở Thái Lan không đảm bảo để tổ chức AFF Cup theo dự kiến, hôm nay lãnh đạo liên đoàn bóng đá Thái Lan đã lên tiếng.

Trao đổi với TT&VH Online, cây bút thể thao Tor Chittinand (tờ Bưu điện Bangkok) đã cho biết: “Tôi đã nói chuyện với một số quan chức của liên đoàn bóng đá Thái Lan và họ nói giải đấu sẽ không chuyển đi đâu hết. Thái Lan sẽ tổ chức AFF Cup và đảm bảo an toàn cho người nước ngoài tham dự giải”. Theo thông tin của Tor Chittinand, chủ tịch FAT Worawi Makudi, đang dự cuộc họp của Ban chấp hành AFC tại Thượng Hải (Trung Quốc), đã nói rằng AFF Suzuki Cup sẽ không thay đổi.

Ông Worawi đã tuyên bố: “Chúng tôi cam kết sẽ bảo đảm công tác an ninh chuyện ăn ở, địa điểm tập luyện, địa điểm thi đấu và việc di chuyển. Tôi đã nói chuyện với đại diện của 3 đội bóng tại bảng đấu của chúng tôi rằng nếu máy bay chở họ không thể hạ cánh ở sân bay Suvannabhumi thì chúng tôi còn có sân bay Don Mueang và sân bay U-Tatao như là các bến đỗ dự trữ cho máy bay. Là nước chủ nhà của giải đấu năm nay, chúng tôi không thể hoãn hoặc thay đổi 10 ngày trước khi giải khai mạc”.

Ông Worawi cũng thừa nhận: “Chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều cho giải đấu và nếu chúng tôi không thể tổ chức giải sẽ tạo hình ảnh xấu cho Thái Lan và chúng tôi không thể tổ chức các giải đấu khác một cách dễ dàng trong tương lai”.

Trong khi ấy, theo hãng thông tấn Bernam (Malaysia), Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến về tình hình Thái Lan. Tổng thư ký FAM Datuk Azzuddin Ahmad cho giới truyền thông biết: “Với tư cách cá nhân, tôi đã liên lạc với chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Worawi Makudi ngày hôm qua (25/11) để tìm hiểu tình hình thực tế ở Thái Lan”. Ông Datuk Azzuddin Ahmad tiết lộ ông Worawi đã khẳng định tình hình vẫn an toàn và mọi sự chuẩn bị cho giải đấu vẫn được tiến hành theo lịch trình.

Ông Azzuddin đã cho hay hiện Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á vẫn chưa quyết định về việc tổ chức một cuộc họp về tình hình mới của Thái Lan tại Bangkok. Ông Azzuddin nhận định Malaysia đã sẵn sàng để tổ chức AFF Cup nếu được trao quyền, nhưng hiện tại việc này vẫn chưa có những đề nghị chính thức.

Về phía VFF, do cả Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ lẫn Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn đều đang công du tại Thượng Hải, nên VFF chưa đưa ra quan điểm chính thức về việc liệu Việt Nam có xin đăng cai bảng B AFF Suzuki Cup nếu như Thái Lan bị AFF tước quyền hay không. Tuy nhiên, một thành viên của Thường trực VFF cho biết, nếu có thể thì VFF cũng rất hứng thù với viễn cảnh này./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục