Thái Lan sẵn sàng cho Hội nghị ASEAN+6

Chính phủ Thái Lan ngày 12/5 khẳng định nước này đã sẵn sàng cho việc tổ chức lại Hội nghị cấp cao ASEAN+6, dự kiến diễn ra trong hai ngày 13 - 14/6 tại Phuket.

Chính phủ Thái Lan ngày 12/5 khẳng định nước này đã sẵn sàng cho việc tổ chức lại Hội nghị cấp cao ASEAN+6, dự kiến diễn ra trong hai ngày 13 - 14/6 tại Phuket.
 
Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp với báo giới ở thủ đô Bangkok. Theo ông Suthep, Chính phủ Thái Lan dự định sẽ áp dụng Đạo luật An ninh trong thời gian tổ chức hội nghị nhằm đảm bảo an ninh ở mức cao nhất, tránh để tái diễn tình trạng ở thành phố Pattaya hồi tháng trước.
 
Phó Thủ tướng Suthep khẳng định việc áp dụng đạo luật trên không ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của người dân Thái Lan.
 
Ông Suthep cũng cho biết Thái Lan sẵn sàng cho phép các nhà lãnh đạo tới dự hội nghị được mang theo cảnh vệ có vũ trang, nếu cảm thấy chưa thật sự yên tâm về công tác đảm bảo an ninh của nước chủ nhà. Tuy nhiên, điều này phải được thỏa thuận trước với Thái Lan.
 
Cùng ngày, lãnh đạo Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống độc tài (UDD) ở khu vực Phuket, ông Wisut Tangwithayakorn khẳng định phong trào áo đỏ sẽ không tổ chức biểu tình trong thời gian diễn ra hội nghị cũng như sẽ không làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến danh dự của Thái Lan và đảo Phuket.
 
Tuy nhiên, trong thư gửi người đứng đầu hòn đảo này, ông Wisut nói rằng hành động "ủng hộ" Hội nghị ASEAN+6 của phe áo đỏ không có nghĩa lực lượng này ngừng phản đối chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva.
 
Theo kế hoạch, Chính phủ Thái Lan sẽ trao đổi với các nước về ngày chính thức tổ chức hội nghị cấp cao ASEAN+6, gồm 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và 6 nước đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục