Thái Lan sẵn sàng hỗ trợ Myanmar trong vấn đề bang Rakhine

Thái Lan “đang theo dõi sát tình hình” của cuộc khủng hoảng nhân đạo tại bang Rakhine của Myanmar và “sẵn sàng cung cấp viện trợ” cho chính phủ các nước Myanmar và Bangladesh để giải quyết vấn đề.
Thái Lan sẵn sàng hỗ trợ Myanmar trong vấn đề bang Rakhine ảnh 1Cộng đồng người thiểu số Myanmar ở bang Rakhine sơ tán lánh nạn tại các lều trại tạm ở Sittwe, miền Tây Myanmar ngày 31/8. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết nước này “đang theo dõi sát tình hình” của cuộc khủng hoảng nhân đạo tại bang Rakhine của Myanmar và “sẵn sàng cung cấp viện trợ” cho chính phủ các nước Myanmar và Bangladesh để giải quyết vấn đề.

Thông báo được đưa ra dường như nhằm phản hồi lại các chỉ trích của Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) về lập trường của Thái Lan đối với vấn đề người Rohingya ở bang Rakhine.

Bộ Ngoại giao Thái Lan khẳng định nước này “hết sức xem trọng việc cung cấp hỗ trợ và bảo vệ những người Myanmar phải rời bỏ nhà cửa chạy sang Thái Lan vì xung đột trong nước” và hiện có 9 trại tạm cư dọc biên giới hai nước.

[Myanmar cho phép đại diện các cơ quan Liên hợp quốc đến bang Rakhine]

Tuy nhiên, bộ này cũng nói rằng: "Cho tới nay, không có ai trong số những người bị ảnh hưởng bởi tình trạng bất ổn ở bang Rakhina được ghi nhận có mặt ở Thái Lan."

AI tuần trước đã kêu gọi Thái Lan “không đẩy đuổi” người Rohingya chạy trốn xung đột ở Myanmar và nên cho phép những người này hưởng quy chế tị nạn.

Cho tới nay, Thái Lan không công nhận quy chế tị nạn cũng như không xem người Rohingya là lao động nhập cư./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục