Thái Lan sắp bán 400.000 tấn gạo cho Trung Quốc

Thái Lan dự kiến sẽ bán 400.000 tấn gạo cho Trung Quốc để giúp chính phủ có tiền thanh toán cho nông dân tham gia chương trình trợ giá gạo.

Bộ Thương mại Thái Lan cho biết nước này dự kiến sẽ bán 400.000 tấn gạo từ kho dự trữ cho Trung Quốc theo một thỏa thuận liên chính phủ (G2G) để giúp chính phủ nước này có tiền thanh toán cho nông dân tham gia chương trình trợ giá gạo.

Trước đó, hôm 4/2, Trung Quốc đã hủy một hợp đồng mua 1,2 triệu tấn gạo từ quốc gia Đông Nam Á này, do Ủy ban Chống Tham nhũng Quốc gia (NAAC) khởi động các cuộc điều tra về sự minh bạch của các hợp đồng mua bán gạo giữa Thái Lan và Trung Quốc.

Tuy nhiên, đầu tuần trước, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Niwathamrong Boonsongpaisan cho biết một thỏa thuận khác đã được triển khai và ông cũng đã xác nhận điều này với báo giới hôm 28/2.

Bộ trưởng Niwathamrong nói: “Vụ trưởng Vụ Ngoại Thương Thái Lan đã thông báo với chúng tôi rằng Trung Quốc sẵn lòng thu mua gạo Thái thông qua một G2G với khối lượng 400.000 tấn. Dự kiến, thoả thuận sơ bộ sẽ được ký kết trong tháng Ba này”./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục