Thái Lan sẽ chủ trì Hội nghị cấp bộ trưởng ACD lần thứ 14

Thái Lan với tư cách là chủ tịch và điều phối viên năm 2016 sẽ chủ trì Hội nghị cấp bộ trưởng Diễn đàn Đối thoại Hợp tác châu Á (ACD) lần thứ 14.
Thái Lan sẽ chủ trì Hội nghị cấp bộ trưởng ACD lần thứ 14 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: vacations.info)

Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết trong hai ngày 9-10/3, Thái Lan với tư cách là chủ tịch và điều phối viên năm 2016 sẽ chủ trì Hội nghị cấp bộ trưởng Diễn đàn Đối thoại Hợp tác châu Á (ACD) lần thứ 14.

Tại hội nghị này, Thái Lan sẽ quảng bá triết lý "Kinh tế vừa đủ" của Nhà vua Bhumibol Adulyadej để tạo thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai sẽ chủ trì thảo luận các giải pháp để giải quyết các thách thức toàn cầu như sự biến động của kinh tế toàn cầu, dịch bệnh, thiên tai và khủng bố.

Du lịch y tế và thúc đẩy đối thoại hợp tác giữa các quốc gia châu Á cũng là chương trình nghị sự chính để đưa đến một châu Á thịnh vượng và cùng phát triển.

Diễn đàn Đối thoại Hợp tác châu Á gồm 33 quốc gia từ khu vực châu Á, trong đó có ASEAN.

Mặc dù có sự đa dạng trong nhóm, ACD đặt mục tiêu cùng nhau phát triển. Tại cuộc họp năm nay, Nepal sẽ trở thành thành viên chính thức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục