Thái Lan sẽ đảm bảo an ninh cho Hội nghị ASEAN

Tư lệnh Lục quân Thái Lan Anupong Paochinda cho biết lãnh đạo các lực lượng phụ trách công tác đảm bảo an ninh cho Hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan sẽ họp với chính phủ để bàn biện pháp thực hiện tốt trọng trách này.

Tư lệnh Lục quân Thái Lan Anupong Paochinda cho biết lãnh đạo các lực lượng phụ trách công tác đảm bảo an ninh cho Hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan sẽ họp với chính phủ để bàn biện pháp thực hiện tốt trọng trách này.

Tư lệnh Anupong cho biết lãnh đạo các nước dự hội nghị có thể yêu cầu cử nhân viên an ninh riêng của mình (tới hội nghị) nếu “không tin tưởng vào những biện pháp mà Thái Lan sẽ áp dụng". Tuy nhiên, nếu điều này xảy ra thì uy tín của Thái Lan sẽ tiếp tục bị giảm sút trong con mắt của cộng đồng quốc tế. Do đó, ông cho rằng sẽ không có nước nào tán đồng biện pháp trên.

Khác với hội nghị cấp cao ASEAN được tổ chức tại Pattaya hồi tháng 4 vừa qua, Chính phủ Thái Lan sẽ giao cho Lục quân nước này giữ vai trò hàng đầu trong việc đảm bảo an ninh cho hội nghị, dự kiến diễn ra trung tuần tháng 6 tới tại Phuket.

Trong khi đó, ngày 9/5, Bộ Nội vụ Campuchia cho biết Chính phủ Hoàng gia nước này đã lên kế hoạch và triển khai các biện pháp để đảm bảo an ninh cho Hội nghị cấp bộ trưởng ASEAN - Liên minh châu Âu (EU) diễn ra ở thủ đô nước này ngày 27 - 28/5 tới.

Campuchia sẽ triển khai hàng nghìn nhân viên cảnh sát, quân cảnh, tình báo, lực lượng chống khủng bố và cứu hỏa, túc trực 24/24 tại khu vực xung quanh nơi diễn ra hội nghị và các điểm trọng yếu trong thành phố.

Riêng tại thủ đô Phnom Penh, 1.000 nhân viên làm nhiệm vụ giữ trật tự và an ninh sẽ được huy động nhằm đảm bảo thông đường cho các đại biểu tới dự hội nghị trong suốt thời gian trước và sau khi hội nghị bế mạc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục