Thái Lan sẽ dỡ bỏ lệnh cấm các đảng chính trị tụ tập trước bầu cử 2018

Lãnh đạo chính quyền quân sự Thái Lan, Thủ tướng Prayut Chan-ocha, cho biết ông có kế hoạch huỷ bỏ lệnh cấm các chính đảng tụ tập trước khi diễn ra cuộc bầu cử vào năm 2018.
Thái Lan sẽ dỡ bỏ lệnh cấm các đảng chính trị tụ tập trước bầu cử 2018 ảnh 1Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Lãnh đạo chính quyền quân sự Thái Lan, Thủ tướng Prayut Chan-ocha, ngày 12/4 cho biết ông có kế hoạch huỷ bỏ lệnh cấm các chính đảng tụ tập trước khi diễn ra cuộc bầu cử vào năm 2018.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Thái Lan chưa công bố ngày bầu cử hoặc nói rõ lệnh cấm trên sẽ được dỡ bỏ ở bang nào của nước này.

Phát biểu với các phóng viên, ông Chan-o-cha cho biết tiến trình bầu cử sẽ bắt đầu vào năm tới vì trước tiên đất nước Chùa Vàng phải tổ chức lễ hoả táng cố Quốc vương Bhumibol Aduyadej, sự kiện có thể diễn ra tháng 10 tới.

Theo nhà lãnh đạo Thái Lan, năm 2018, nước này sẽ tổ chức các cuộc bầu cử và các chính đảng sẽ có thể nhóm họp.

Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Thái Lan xác nhận các đảng dân sự có thể hội họp trước khi diễn ra cuộc bầu cử.

Sau khi chính quyền quân sự lên nắm quyền năm 2014, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã cấm các đảng chính trị tụ tập, đàn áp những người bất đồng chính kiến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục