Thái Lan sẽ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại Pattani

Thủ tướng Abhisit ngày 23/12 cho biết chính phủ nước này đang cân nhắc dỡ bỏ lệnh tình trạng khẩn cấp ở huyện Maelan, tỉnh Pattani.
Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ngày 23/12 cho biết chính phủ nước này đang cân nhắc dỡ bỏ lệnh về tình trạng khẩn cấp ở huyện Maelan, tỉnh Pattani ở miền Nam nước này.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi ông Abhisit hội đàm với các quan chức quân đội và an ninh cao cấp như Tư lệnh lục quân Prayuth Chan-ocha, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Thawil Pliensri, Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Suwaphan Tanyuwatthana và Thư ký thường trực Bộ trưởng Tư pháp Kittipong Kittayarak vào sáng cùng ngày.

Theo Thủ tướng Abhisit, bạo lực đã không xảy ra tại huyện Maelan trong một thời gian dài nên tình trạng khẩn cấp tại địa phương này có thể sẽ được thay thế bằng Luật An ninh nội địa (ISA) trước khi bước sang năm mới. Đây có thể là kế hoạch thí điểm trước khi dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại ba tỉnh cực Nam của Thái Lan.

Lệnh về tình trạng khẩn cấp có thể sẽ được dỡ bỏ ngay lập tức trước khi hết hạn vào ngày 19/1. ISA có thể sẽ được áp dụng tại bốn huyện của tỉnh Songkhla.

Theo điều 21 của luật này, các viên chức an ninh, với sự đồng ý của tòa án, có thể sẽ giảm tội cho những nghi phạm trong các vụ việc liên quan đến an ninh, nếu họ thừa nhận hành vi sai trái và chấp nhận "cải tạo" trong sáu tháng.

Kể từ khi các hoạt động li khai nổi lên tại miền Nam Thái Lan vào năm 2004, đã có gần 4.500 người thiệt mạng và trên 7.000 người bị thương trong hơn 10.300 vụ bạo lực tại khu vực này./.

Trà My (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục