Thái Lan sẽ không tiến hành tổng tuyển cử sớm

Quyền Thủ tướng Thái Lan khẳng định sẽ không giải tán Hạ viện vào thời điểm hiện nay, do đó chưa thể diễn ra cuộc tổng tuyển cử sớm.
Ngày 22/9, quyền Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban khẳng định chính phủ nước này sẽ không giải tán Hạ viện vào thời điểm hiện nay, do đó chưa thể diễn ra cuộc tổng tuyển cử sớm.

Phát biểu tại thủ đô Bangkok, ông Suthep, người tạm điều hành chính phủ trong thời gian Thủ tướng Abhisit Vejjajiva tới Mỹ dự phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, nêu rõ: "Giải tán Hạ viện vào thời điểm này sẽ gây thêm rắc rối. Chính phủ sẽ chỉ giải tán Hạ viện và kêu gọi tổng tuyển cử khi tất cả các nguyên tắc và quy định liên quan đến bầu cử được mọi đảng phái trong nước nhất trí."

Ông Suthep khẳng định chính phủ nước này hoàn toàn trung thực trong vấn đề sửa đổi hiến pháp. Đến nay, các đảng trong liên minh đã nhất trí sửa đổi hai điều khoản liên quan đến lựa chọn nghị sỹ và ký kết các thỏa thuận quốc tế. Tuy nhiên, ông Suthep cũng cho biết chính phủ chưa quyết định liệu có thành lập hội đồng soạn thảo hiến pháp mới hay không.

Ông Suthep đưa ra tuyên bố trên sau khi đảng Vì nước Thái, đảng đối lập lớn nhất ở Thái Lan, chất vấn đảng Dân chủ cầm quyền về tính trung thực liên quan tới sửa đổi hiến pháp.

Trong cuộc họp ngày 22/9, đảng Vì nước Thái quyết định ủng hộ các đề nghị sửa đổi hiến pháp của ủy ban hòa giải, song phản đối kế hoạch của chính phủ về thành lập hội đồng soạn thảo hiến pháp mới và tiến hành cuộc trưng cầu ý dân.

Theo các nghị sỹ đảng Vì nước Thái, không cần thiết phải thành lập hội đồng soạn thảo hiến pháp mới vì các thành viên của Hạ viện đã là đại diện cho người dân cả nước.

Trong một diễn biến liên quan, các phương tiện truyền thông Thái Lan đưa tin cựu Thủ tướng nước này, ông Thaksin Shinawatra ngày 22/9 thông báo ông sẵn sàng trở về Thái Lan để đảm đương chức Thủ tướng chừng nào "người dân mong muốn".

Phát biểu qua một cầu truyền hình, vị cựu Thủ tướng đang sống lưu vong này còn kêu gọi Thủ tướng đương nhiệm Abhisit giải tán Hạ viện để trao quyền lực cho nhân dân.

Cùng ngày 22/9, Nội các Thái Lan đã nhất trí dành thêm khoản ngân sách 5 tỷ baht (khoảng 148,5 triệu USD) để trang bị thêm vũ khí mới cho quân đội và 81 triệu baht (tương đương 2,40 triệu USD) để lực lượng cảnh sát mua thêm các thiết bị chống bạo động và biểu tình.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp nội các chiều 22/9, người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Supachai Jaisamut cho biết Bộ Quốc phòng sẽ nhận được khoản ngân sách 4,99 tỷ baht để thực hiện các kế hoạch mua sắm vũ khí và phương tiện mới trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2012. Trong kế hoạch mua vũ khí này có tàu ngầm, tàu tuần tra ven biển và trực thăng Seahawk.

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát cũng sẽ nhận được khoản ngân sách 81,05 triệu baht để mua bốn loại phương tiện khác nhau (trong đó có quân trang chống mảnh bom, dùi cui..) phục vụ công tác kiểm soát đám đông và chống bạo động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục