Thái Lan tạm dừng việc đấu thầu bán gạo dự trữ trong kho nhà nước

Chính phủ Thái Lan quyết định sẽ tạm dừng việc đấu thầu bán gạo dự trữ trong các kho của nhà nước để tránh làm dư thừa nguồn cung thị trường trước vụ thu hoạch vào tháng 11 tới.
Thái Lan tạm dừng việc đấu thầu bán gạo dự trữ trong kho nhà nước ảnh 1Nông dân Thái Lan đổ thóc vừa gặt tại tỉnh Lopburi, cách thủ đô Bangkok 245km. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 14/9, Chính phủ Thái Lan quyết định sẽ tạm dừng việc đấu thầu bán gạo dự trữ trong các kho của nhà nước để tránh làm dư thừa nguồn cung thị trường trước vụ thu hoạch vào tháng 11 tới.

Quyết định này được Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha thông báo sau cuộc họp cùng ngày của Ủy ban Chính sách lúa gạo Thái Lan do ông chủ trì.

Thủ tướng Thái Lan cho biết sẽ dừng đấu thầu bán gạo và đợi vụ lúa mới vào tháng 11 tới để xem diễn biến tình hình.

Ông cũng không cho biết khi nào việc bán gạo sẽ được nối lại.

Thái Lan hiện là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, sau Ấn Độ. Hiện trong kho dự trữ của nước này vẫn còn khoảng 8,4 triệu tấn gạo tích trữ từ chương trình thu mua trợ giá gạo dưới thời chính phủ tiền nhiệm.

Kể từ khi lên nắm quyền năm 2014, chính quyền quân sự Thái Lan đã đẩy mạnh việc bán gạo dự trữ quốc gia vốn có lúc lên đến hơn 11 triệu tấn.

Những diễn biến thời tiết bất lợi trong năm 2016 đã khiến sản lượng gạo tại nhiều nước giảm, và trong 9 tháng đầu năm nay, Thái Lan đã tăng tốc bán gạo dự trữ, bán ra thị trường khoảng 6,57 triệu tấn gạo.

Theo Bộ Thương mại Thái Lan, trong quý 4, dự kiến nước này sẽ thu hoạch được khoảng 23,55 triệu tấn gạo.

Thái Lan đã đặt mục tiêu xuất khẩu 9,5 triệu tấn gạo trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục