Thái Lan tạm thời cho phép lao động nghề cá nước ngoài

Người lao động nước ngoài từ Campuchia, Lào và Myanmar từ 18 tuổi trở lên muốn làm việc trong ngành đánh bắt nhưng không có giấy phép làm việc có thể đến các trung tâm tại 22 tỉnh để đăng ký.
Thái Lan tạm thời cho phép lao động nghề cá nước ngoài ảnh 1Lao động Myanmar tại Thái Lan. (Nguồn: AFP)

Theo một thông báo hồi đầu tháng 10, Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Thái Lan cho phép người lao động nước ngoài tạm thời ở lại Thái Lan làm việc trong ngành đánh bắt cá, miễn là có giấy tờ thích hợp lệ để giải quyết tình trạng thiếu lao động của ngành.

Cục trưởng Cục Thuỷ sản Adisorn Promthep cho biết, thông báo quy định những người lao động nước ngoài từ Campuchia, Lào và Myanmar từ 18 tuổi trở lên muốn làm việc trong ngành đánh bắt nhưng không có giấy phép làm việc có thể đến các trung tâm tại 22 tỉnh để đăng ký trước ngày 31/10.

[Thái Lan trừng phạt nghiêm khắc việc môi giới lao động bất hợp pháp]

Người sử dụng lao động muốn thuê thêm người lao động nên đăng ký trước ngày 10/10. Trong khi đó, người lao động nước ngoài có giấy phép lao động phù hợp có thể đăng ký sau thời hạn trên vì họ được phép làm việc tại Thái Lan.

Theo thông báo, chủ tàu có trọng lượng đăng ký dưới 30 tấn, sử dụng lao động nước ngoài phải lập danh sách thuyền viên trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày ban hành quy định mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục