Thái Lan: Tấn công nhà thờ Hồi giáo, 11 người chết

Trong bối cảnh bạo lực leo thang ở miền Nam Thái Lan, một nhà thờ Hồi giáo ở tỉnh Narathiwat đã bị tấn công ngày 8/6, làm 11 người thiệt mạng và 12 người bị thương.

Trong bối cảnh bạo lực leo thang ở miền Nam Thái Lan, một nhà thờ Hồi giáo ở tỉnh Narathiwat đã bị tấn công ngày 8/6, làm 11 người thiệt mạng và 12 người bị thương.
 
Các quan chức quân đội và cảnh sát cho biết một số tay súng đã tấn công vào nhà thờ Hồi giáo ở huyện Joh-I-Rong thuộc tỉnh Narathiwat đúng vào giờ cầu nguyện buổi tối. Theo một quan chức cảnh sát, có 5 tay súng đột nhập vào nhà thờ từ cửa sau. Trong khi đó, người phát ngôn quân đội, Đại tá Parinya Chaidilok cho biết có hai kẻ tấn công đã đột nhập vào nhà thờ và xả súng vào 50 tín đồ đang cầu nguyện.
 
Vụ tấn công xảy ra trong cùng ngày Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva thăm chính thức Malaysia để thảo luận việc phối hợp giải quyết tình trạng bạo lực ở các tỉnh Narathiwat, Pattani và Yala ở miền Nam Thái Lan giáp Malaysia. Đây là một trong những vụ bạo lực đẫm máu nhất trong vài tháng qua ở khu vực này.
 
Trước đó, một loạt vụ tấn công đã xảy ra liên tiếp trong ba ngày làm hơn 30 người thương vong.
 
Dân cư tại ba tỉnh miền Nam Thái Lan nói trên phần lớn là người Hồi giáo sắc tộc Malay, trong khi đa số dân Thái Lan theo đạo Phật. Tình trạng này dẫn tới căng thẳng kéo dài hàng chục năm qua và hơn 3.700 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực bùng phát từ năm 2004.
 
Tháng 4 vừa qua, Chính phủ Thái Lan đã quyết định gia hạn thêm ba tháng luật tình trạng khẩn cấp áp đặt từ tháng 7/2005 tại các tỉnh trên. Ngày 6/6, Thủ tướng Abhisit đã họp các quan chức quốc phòng để bàn về chiến lược của chính phủ nhằm giải quyết tình trạng bạo lực tại miền Nam.
 
Ngay sau khi xảy ra vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo nói trên, Chính phủ Thái Lan đã yêu cầu Tư lệnh lục quân, Tướng Anupong Paochinda đến miền Nam  để truy tìm và xét xử thủ phạm./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục