Thái Lan tăng cường bảo vệ người Do Thái

Thái Lan tăng bảo vệ người Do Thái sau âm mưu khủng bố

Cục cảnh sát Thủ đô Bang kok đã triển khai các biện pháp bảo vệ cộng đồng người Do Thái sinh sống tại quận Phra Nakhon.
Thái Lan tăng bảo vệ người Do Thái sau âm mưu khủng bố ảnh 1Cảnh sát Thái Lan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo yêu cầu của Đại sứ quán Israel, Cục cảnh sát Thủ đô Bang kok (MPB) đã triển khai các biện pháp bảo vệ cộng đồng người Do Thái sinh sống tại quận Phra Nakhon, sau khi cảnh sát phát hiện và ngăn chặn một âm mưu khủng bố nhằm vào người Israel trong dịp lễ Song Kran.

Trưởng đồn Chana Songkram, Đại tá cảnh sát Sarayut Puangthong cho biết 40 cảnh sát được tăng cường từ đồn Chana Songkram.

Cục cảnh sát Du lịch, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm và lực lượng phản ứng nhanh 191 của MPB đang thường xuyên tuần tra kiểm soát dọc hai khu phố Rambutri và Khao San, nơi cộng đồng người Do Thái sinh sống và du khách Israel thường lui tới.

Hàng rào và chốt kiểm soát an ninh cũng được thiết lập trước lối vào Chabad House, tòa nhà năm tầng tọa lạc tại số 96 đường Rambutri, bao gồm giáo đường, trung tâm văn hóa và một khách sạn dành riêng cho người Do Thái.

Trước đó, cảnh sát đã phát hiện bắt giữ hai đối tượng người Liban, gồm Youssef Ayad mang hộ chiếu Pháp và Daoud Farhat mang hộ chiếu Philippines.

Trong đó, Youssef Ayad đã thừa nhận mối liên hệ với nhóm khủng bố Hezbollah và nhập cảnh Thái Lan với ý đồ đánh bom nhằm vào du khách Israel tại phố Khao San trong dịp Tết té nước mừng năm mới của Thái Lan, trùng với lễ Passover của người Do Thái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục