Thái Lan tăng cường an ninh cho Hội nghị cấp cao ASEAN

Một ngày trước giờ khai mạc Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 14 (ASEAN 14), nước chủ nhà Thái Lan đã triển khai hàng loạt biện pháp tăng cường an ninh để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Hội nghị.

Một ngày trước giờ khai mạc Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 14 (ASEAN 14), nước chủ nhà Thái Lan đã triển khai hàng loạt biện pháp tăng cường an ninh để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Hội nghị.

Phó Cảnh sát trưởng quốc gia, Tướng Virote Paholvej, cho biết hơn 5.700 nhân viên an ninh Thái Lan đã được điều động đến khu nghỉ mát ven biển Hua Hin, nơi sẽ diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN 14 từ ngày 27/2-1/3. Tướng Virote khẳng định Thái Lan đã sẵn sàng 100% và đảm bảo hội nghị sẽ diễn ra an toàn.

Trong khi đó, tại thủ đô Bangkok, những người biểu tình thuộc "lực lượng áo đỏ" chống chính phủ tiếp tục bao vây văn phòng của Thủ tướng Abhisit Vejajiva ngày thứ ba liên tiếp nhằm yêu cầu giải tán Hạ viện để tiến hành bầu cử trước thời hạn. Tuy nhiên, các quan chức Thái Lan tin tưởng rằng cuộc biểu tình này sẽ không đe dọa hội nghị sắp tới.

Thủ tướng Abhisit cũng đã bày tỏ quyết tâm tổ chức thành công hội nghị, coi đây là cơ hội vàng để Thái Lan thể hiện với thế giới rằng tình hình chính trị-xã hội trong nước đã khôi phục ổn định, qua đó giúp nâng cao lòng tin của các nhà đầu tư, góp phần khôi phục hình ảnh đất nước trong con mắt quốc tế.

Trong khuôn khổ hội nghị, dự kiến các lãnh đạo ASEAN sẽ tập trung tìm giải pháp bảo vệ ngành xuất khẩu trong khu vực gần 600 triệu dân khỏi các tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, đồng thời thảo luận về quỹ cứu trợ khủng hoảng khu vực trị giá 120 tỷ USD mà các bộ trưởng tài chính ASEAN và ba nước đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản vừa thông qua hồi tuần trước.

Dự kiến, hội nghị cũng sẽ ra tuyên bố về lộ trình thành lập Cộng đồng ASEAN và chính thức ký thỏa thuận tự do thương mại với Australia và New Zealand./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục