Thái Lan tăng cường an ninh đề phòng đánh bom

Cảnh sát Thái Lan đã ra lệnh tăng cường an ninh ở thủ đô, đề phòng xảy ra các vụ đánh bom trong thời gian từ ngày 16 đến 20/9.
Quyền Tư lệnh Cảnh sát Thái Lan, Tướng Thani Sombunsap ngày 16/9 đã ra lệnh tăng cường an ninh ở thủ đô, đề phòng khả năng xảy ra các vụ đánh bom trong thời gian từ ngày 16 đến 20/9.

Tướng Thani đã yêu cầu cảnh sát Bangkok thiết lập nhiều trạm kiểm soát trên các tuyến đường, tăng cường tuần tra ở các khu vực nhạy cảm và đẩy mạnh công tác tình báo nhằm ngăn ngừa khả năng xảy ra đánh bom ở thủ đô.

Cảnh sát cũng được lệnh bảo vệ trụ sở Tòa án Hiến pháp, Tòa án Hành chính, Ủy ban bầu cử, Ủy ban chống tham nhũng quốc gia, nhà riêng của chủ tịch và các thành viên Hội đồng cơ mật.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban đã cảnh báo phong trào "Áo đỏ" ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra không được phong tỏa hai sân bay Don Mueang và Suvarnabhumi, nhằm tránh gây tổn hại nghiêm trọng hình ảnh Thái Lan đối với cộng đồng quốc tế.

Ông Suthep kêu gọi phong trào này tuân thủ pháp luật và các nguyên tắc dân chủ khi tổ chức cuộc biểu tình chống chính phủ quy mô lớn vào ngày 19/9 - đúng ba năm kể từ khi quân đội Thái Lan tiến hành đảo chính vào ngày 19/9/2006 lật đổ Thủ tướng Thaksin.

Nếu Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống độc tài (UDD) có kế hoạch phong tỏa hai sân bay trên, chính phủ không chỉ áp dụng Luật An ninh nội địa (ISA) tại quận Dusit ở trung tâm Bangkok mà còn ở các khu vực cần thiết khác. Ông nhấn mạnh: "Chính phủ có trách nhiệm đảm bảo an ninh và trật tự đất nước nên sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để kiểm soát tình hình”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục