Thái Lan tăng cường an ninh ở thủ đô dịp Năm mới

Chính phủ Thái Lan đã quyết định tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh ở thủ đô Bangkok trong dịp đón Năm mới 2010.
Chính phủ Thái Lan đã quyết định tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh ở thủ đô Bangkok trong dịp đón năm mới 2010.

Phát biểu với báo giới sáng 29/12, Phó Thủ tướng phụ trách an ninh, ông Suthep Thaugsuban nêu rõ mặc dù các cơ quan an ninh nhận định sẽ không xảy ra bạo lực trong dịp đón năm mới, nhưng chính phủ vẫn áp dụng các biện pháp đề phòng để đảm bảo trật tự, kỷ cương và sự bình yên ở thủ đô.

Theo ông Suthep, nhiều trạm kiểm soát sẽ được thiết lập tại các khu vực có nhiều khả năng xảy ra sự cố an ninh tại Bangkok và các vùng phụ cận, đặc biệt trong đêm 31/12.

Ông cho biết việc thắt chặt an ninh có thể gây bất tiện cho người dân nhưng đó là việc làm cần thiết để đảm bảo an toàn cho mọi người đón năm mới.

Ông Suthep cũng cho rằng các lãnh đạo của phong trào Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) không chủ trương gây bất ổn trong dịp này, vì nếu làm như vậy họ sẽ mất sự ủng hộ của nhân dân.

Cùng ngày, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Anupong Paojinda khẳng định quân đội sẽ phối hợp chặt chẽ với cảnh sát thiết lập các trạm kiểm soát tại tất cả các cơ quan trọng yếu của chính phủ và những nơi có đông người tụ tập.

Bên cạnh đó, quân đội cũng đặt một tiểu đoàn đặc nhiệm phản ứng nhanh với khoảng 500 binh sỹ, trong tình trạng sẵn sàng làm nhiệm vụ để có thể điều động ngay tới nơi xảy ra sự cố an ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục