Thái Lan: Tăng trưởng GDP được dự báo đạt 4,5% trong năm 2015

Tăng trưởng kinh tế của Thái Lan có thể đạt mức 4,5% trong năm nay, nhờ việc đẩy mạnh chi tiêu công, sự hồi phục kinh tế của các đối tác thương mại lớn và sự ra đời của Cộng đồng kinh tế ASEAN
Thái Lan: Tăng trưởng GDP được dự báo đạt 4,5% trong năm 2015 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Thailandtravel.net)

Theo Học viện Phát triển Hành chính Quốc gia Thái Lan, tăng trưởng kinh tế của nước này có thể đạt mức 4,5% trong năm nay, nhờ việc đẩy mạnh chi tiêu công, sự hồi phục kinh tế của các đối tác thương mại lớn và sự ra đời của Cộng đồng kinh tế ASEAN, dự kiến vào cuối năm nay.

Cơ quan trên cũng dự báo rằng tiêu dùng trong nước sẽ tăng trưởng khoảng 4%, trong khi đầu tư tư nhân tăng khoảng 8% trong năm nay.

Tiêu dùng trong nước sẽ được cải thiện đáng kể nhờ các chính sách của chính phủ nhằm tăng thu nhập cho người dân để thúc đẩy chi tiêu, trong đó có việc tăng lương, bảo tiêu sản phẩm nông nghiệp và giảm thuế.

Xuất khẩu dự báo cũng tăng khoảng 5% nhờ buôn bán với các nền kinh tế đối tác được cải thiện. Lạm phát của Thái Lan dự báo sẽ ở biên độ 1,5-2%, trong khi lãi suất sẽ duy trì ở mức 2%.

Thị trường chứng khoán nước này ước tăng lên gần 1.8 điểm nhờ sự phát triển của nền kinh tế và sau khi kế hoạch phát triển thị trường vốn giữa Thái Lan và Cộng đồng kinh tế ASEAN được triển khai.

Việc chi tiêu của nhà nước sẽ góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế của Thái Lan trong năm 2015, đặc biệt là từ quý 2, sau khi các dự án đầu tư của chính phủ được xúc tiến.

Các dự án đầu tư số vốn ước tính khoảng 1.300 tỷ baht được phê chuẩn từ năm ngoái cũng sẽ góp phần giúp thúc đẩy đầu tư nội địa tăng 8% trong năm nay.

Trong khi đó, sự phục hồi về kinh tế của các đối tác thương mại lớn cũng được kể đến là yếu tố có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế của Thái Lan.

Mỹ, đối tác thương mại lớn thứ ba của nước này, đang có dấu hiệu phục hồi kinh tế, trong khi Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất, được dự báo đạt mức tăng trưởng kinh tế khoảng 7,1%.

Thái Lan cũng được hưởng lợi từ việc hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN.

Hiện thương mại giữa nước này với các đối tác trong ASEAN tăng trưởng trung bình khoảng 6,5% hàng năm, chiếm khoảng 25% trong tổng kim ngạch thương mại lên tới khoảng 1.000 tỷ baht.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục