Thái Lan thắt an ninh trước lễ tang tướng "áo đỏ"

Hơn 800 cảnh sát Thái Lan được huy động để đảm bảo an ninh khi diễn ra lễ tang Thiếu tướng Khattiya Sawasdipol của phe "áo đỏ."
Hơn 800 cảnh sát Thái Lan đã được huy động để đảm bảo an ninh khi diễn ra lễ tang Thiếu tướng Khattiya Sawasdipol của phe "áo đỏ," bị trúng đạn trong các cuộc biểu tình hồi tháng trước tại thủ đô Bangkok.

Theo cảnh sát, dự kiến sẽ có hơn 10.000 người "áo đỏ" tham dự lễ tang và đây sẽ là cuộc tụ tập đông nhất của phe "áo đỏ" kể từ khi lực lượng này chấm dứt hai tháng biểu tình rầm rộ.

Tuy nhiên, các thủ lĩnh "áo đỏ" có thể không tham gia bởi nhiều người trong số họ đang bị tạm giam hoặc bị truy nã với cáo buộc khủng bố.

Trong một diễn biến khác, Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Suthep Thaugsuban cho biết, Trung tâm giải quyết tình trạng khẩn cấp (CRES) sẵn sàng xem xét sửa đổi một số quy định trong sắc lệnh tình trạng khẩn cấp, nhằm tạo điều kiện cho các ứng cử viên tiến hành vận động tranh cử cho cuộc bầu cử bổ sung vào tháng tới.

Theo đó, tình trạng khẩn cấp tiếp tục được duy trì tại Bangkok và 23 tỉnh thành trên cả nước, song quy định cấm tụ tập từ 5 người trở lên có thể được dỡ bỏ.

Cuộc bầu cử bổ sung sẽ diễn ra vào hai ngày 17 và 18/7 tại đơn vị bầu cử số 6 ở thủ đô Bangkok, nhằm tìm người thay thế nghị sĩ vừa qua đời của đảng Dân chủ, ông Tiva Ngernyuang. Việc ghi danh tranh cử sẽ bắt đầu từ ngày 28/6 đến 2/7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục