Thái Lan thông qua dự án tàu cao tốc kết nối 3 sân bay quốc tế

Nội các Thái Lan ngày 27/3 đã thông qua dự án đầu tư xây dựng mạng lưới tàu hỏa cao tốc dài 220 km kết nối 3 sân bay quốc tế chính là Suvarnabhumi, Don Mueang và U-Tapao.
Thái Lan thông qua dự án tàu cao tốc kết nối 3 sân bay quốc tế ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: bangkokpost.com)

Nội các Thái Lan ngày 27/3 đã thông qua dự án đầu tư xây dựng mạng lưới tàu hỏa cao tốc dài 220 km kết nối 3 sân bay quốc tế chính là Suvarnabhumi, Don Mueang và U-Tapao.

Dự án có tổng trị giá 200 tỷ bath (6,4 tỷ USD).

Theo cố vấn Văn phòng thủ tướng Thái Lan, ông Nattaporn Jatusripitak, dự án sẽ được thực hiện bằng hình thức đối tác công-tư, theo đó cho phép khu vực tư nhân hợp tác với những cơ quan của chính phủ chịu trách nhiệm về dự án.

Dự án nêu trên là một phần của Hành lang Kinh tế phía Đông (EEC) của Chính phủ Thái Lan nhằm phát triển cơ sở hạ tầng tại khu vực bờ biển phía Đông gồm các tỉnh Rayong, Chachoengsao và Chonburi.

Cùng với việc thông qua dự án này, Nội các Thái Lan cũng đã quyết định đưa các khu vực xung quanh 2 sân bay Don Mueang và Suvarnabhumi vào EEC để tăng cường phát triển kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục