Theo dự luật, bên cạnh việc cho phép lực lượng an ninh tại sân bay giải tán hay bắt giữ những kẻ gây rối mà không phải chờ cảnh sát, thì Cơ quan quản lý sân bay Thái Lan được quyền lập các trạm kiểm soát để ngăn chặn người biểu tình thâm nhập, xử lý các hướng dẫn viên và taxi hoạt động trái phép.
Những biện pháp này nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho hành khách cũng như tài sản của các sân bay.
Dự luật sẽ được chuyển tới Hội đồng Nhà nước xem xét trước khi trình Quốc hội thông qua.
Văn bản này được đưa ra sau khi những người biểu tình ủng hộ Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) bao vây sân bay quốc tế Suvarnabhumi và sân bay nội địa Đôn Mương hơn một tuần hồi cuối năm ngoái, làm tổn hại cả hình ảnh đất nước lẫn về kinh tế (lên tới hơn 200 tỷ bạt, tương đương 5,70 tỷ USD, riêng hãng hàng không Thai Airways International thiệt hại 20 tỷ bạt, tương đương 570 triệu USD)./.
(TTXVN/Vietnam+)