Thái Lan: Thủ lĩnh Áo Đỏ thách thức chính quyền quân sự

Thủ lĩnh phe Áo Đỏ, ông Jatuporn Prompan, đã bác bỏ mọi sự dính líu đến nhóm 8 người bị bắt vì đăng tải các thông điệp chống chính quyền quân sự Thái Lan lên mạng xã hội.
Thái Lan: Thủ lĩnh Áo Đỏ thách thức chính quyền quân sự ảnh 1Ông Jatuporn Prompan. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Thủ lĩnh phe Áo Đỏ, Mặt trận dân chủ thống nhất chống độc tài (UDD), ông Jatuporn Prompan, tối 29/4 đã bác bỏ mọi sự dính líu đến nhóm 8 người bị bắt vì đăng tải các thông điệp chống chính quyền quân sự Thái Lan lên mạng xã hội, đồng thời chỉ trích việc cảnh sát đang cố gán ghép ông vào các tội danh chống phá.

Trong bài phát biểu trực tiếp trên Youtube, ông Jatuporn nói: “Hãy đến mà bắt tôi nếu các ông muốn, nhưng ít nhất phải nói là tôi đã làm gì sai. Với kiểu cáo buộc này, sự kiên nhẫn của tôi đã cạn. Tôi sẽ chiến đấu. Đừng nghĩ rằng các người có thể nhốt tôi lại và mọi thứ chấm hết.”

Thủ lĩnh Áo Đỏ khẳng định việc 2 trong số 8 người bị bắt từng làm việc cho các trang web của ông là có thật, tuy nhiên đó là các trang web hợp pháp và thông tin hoàn toàn được công khai.

Ông tuyên bố việc ông ta bị bắt giữ sẽ gây ra một hiệu ứng dây chuyền ảnh hưởng đến cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp mới vào ngày 7/8 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục