Thái Lan: Thủ tướng Abhisit sẽ phụ trách an ninh

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cho biết ông kiêm nhiệm phụ trách an ninh sau khi Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban từ chức.
Ngày 29/9, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cho biết ông sẽ kiêm nhiệm phụ trách an ninh sau khi Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban, người hiện đảm nhận cương vị này, từ chức để tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử bổ sung sắp tới tại tỉnh Surat Thani.

Báo chí Thái Lan dẫn lời Thủ tướng Abhisit cho biết việc các thành viên nội các phải từ bỏ chức vụ trong chính phủ để tham gia tranh cử bổ sung cho đảng đã là thông lệ.

Cùng ngày, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Ong-art Klampaiboon khẳng định ông Suthep không bị ép buộc từ chức và Thủ tướng Abhisit sẽ quyết định có bổ nhiệm trở lại ông Suthep vào vị trí Phó Thủ tướng phụ trách an ninh hay không sau cuộc bầu cử bổ sung.

Trước đó, ngày 28/9, đảng Dân chủ đã quyết định cử ông Suthep, hiện là Tổng thư ký đảng này, ra tranh cử ghế nghị sĩ tại Surat Thani bị bỏ trống sau khi một nghị sĩ của đảng Dân chủ bị tòa án phán quyết bãi nhiệm vì không khai báo tài sản với cơ quan chống tham nhũng.

Một nguồn tin từ nội các Thái Lan cho biết Phó Thủ tướng Suthep ban đầu khẳng định sẽ vẫn giữ cương vị hiện tại khi tham gia tranh cử ghế bổ sung tại Surat Thani.

Tuy nhiên, ông đã thay đổi quan điểm sau khi một số nhân vật cao cấp của đảng Dân chủ cầm quyền chỉ ra rằng rắc rối pháp l‎ý có thể nảy sinh nếu ông Suthep vừa giữ ghế nội các vừa tham gia tranh cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục