Thái Lan tìm cách trả nợ cho nông dân ở chương trình trợ giá gạo

Chính quyền quân sự Thái Lan và bộ tài chính sẽ nhóm họp vào ngày 26/5 để thảo luận về cách thanh toán khoản nợ hơn 2,5 tỷ USD cho nông dân.
Thái Lan tìm cách trả nợ cho nông dân ở chương trình trợ giá gạo ảnh 1Nông dân Thái Lan trên những chiếc xe trong cuộc biểu tình ở Bangkok ngày 20/2. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 24/5, Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Tài chính Thái Lan cho biết chính quyền quân sự nước này và bộ tài chính sẽ nhóm họp vào ngày 26/5 để thảo luận về cách thanh toán khoản nợ hơn 2,5 tỷ USD cho nông dân trong chương trình trợ giá gạo thất bại của chính phủ bị quân đội lật đổ hôm 22/5.

Tuyên bố của bộ trên nói rằng Tư lệnh Không quân, Thống chế Prajin Juntong sẽ gặp các quan chức cấp cao từ bộ tài chính và các ngân hàng nhà nước để trình bày chính sách.

Ông Prajin hiện phụ trách các vấn đề kinh tế dưới thời chính quyền quân sự.

Một nguồn thạo tin giấu tên cho biết hôm 23/5, Tư lệnh Lục quân kiêm Thủ tướng Thái Lan tạm quyền, Tướng Prayuth Chan-ocha đã phát biểu trước hàng trăm công chức tại một cơ sở của quân đội rằng việc trả tiền cho nông dân là "vấn đề cấp bách"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục