Thái Lan tổ chức bỏ phiếu sớm trước tổng tuyển cử

Trên 2,6 triệu/47 triệu người đủ tư cách cử tri tại Thái Lan đã bắt đầu tham gia cuộc bỏ phiếu sớm trước ngày tổng tuyển cử.
Sáng 26/6, trên 2,6 triệu cử tri, chiếm hơn 5% trong tổng số 47 triệu người đủ tư cách cử tri tại Thái Lan, đã bắt đầu tham gia cuộc bỏ phiếu sớm trước ngày tổng tuyển cử.

Cuộc bỏ phiếu sớm được tổ chức nhằm tạo thuận lợi cho những cử tri vì nhiều lý do khác nhau không thể tham gia bỏ phiếu trong ngày tổng tuyển cử 3/7.

Để tạo thuận lợi cho cử tri đi bỏ phiếu, Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) đã thành lập 557 địa điểm bỏ phiếu trên cả nước, trong đó 403 địa điểm bỏ phiếu tại các khu vực bầu cử và 154 địa điểm bỏ phiếu linh hoạt ngoài các khu vực bầu cử. Phiếu bầu của cử tri tham gia bỏ phiếu sớm sẽ được EC quản lý và sẽ thống kê cùng với kết quả bỏ phiếu ngày 3/7.

Để đảm bảo an ninh và ngăn ngừa các sự cố ngoài ý muốn trong ngày bầu cử sớm, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã triển khai 35.000 cảnh sát tại các địa điểm bỏ phiếu trên cả nước.

Trong phát biểu qua cầu truyền hình với lực lượng cảnh sát trên cả nước chiều 25/6, Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia, Tướng Wichean Potephosree, đã yêu cầu lực lượng cảnh sát trung lập chính trị, không can thiệp bầu cử và đảm bảo tuyệt đối an ninh tại các khu vực bỏ phiếu.

Ông Wichean cũng yêu cầu cảnh sát các địa phương tăng cường phối hợp trấn áp tội phạm, đẩy mạnh truy nã những sát thủ chuyên nghiệp có thể được thuê để ám sát các chính trị gia, tăng cường các biện pháp ngăn chặn vận chuyển và sử dụng vũ khí nóng trước, trong và sau cuộc tổng tuyển cử.

Trong khi đó, để góp phần hạn chế vi phạm pháp luật trong ngày bầu cử sớm, chính quyền các địa phương trên cả nước cũng ra lệnh cấm bán và cấm uống rượu, bia từ 18 giờ ngày 25/6 đến nửa đêm 26/6, đồng thời áp dụng hình phạt sáu tháng tù giam đối với bất cứ ai vi phạm lệnh cấm này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục