Thái Lan tổ chức Tết Songkran hoành tráng nhằm thúc đẩy du lịch

Sau ba năm hạn chế vì đại dịch COVID-19, Tổng cục Du lịch Thái Lan dự kiến lễ hội Songkran năm nay sẽ quay trở lại với quy mô hoành tráng nhờ sự phục hồi nhanh hơn kỳ vọng của thị trường du lịch.
Thái Lan tổ chức Tết Songkran hoành tráng nhằm thúc đẩy du lịch ảnh 1Khách du lịch và người dân địa phương vui chơi trong kỳ nghỉ Tết Songkran ở Bangkok (Thái Lan), ngày 13/4/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 26/3, người phát ngôn chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri cho biết các hoạt động rầm rộ mừng Tết Songkran sẽ được tổ chức trên khắp đất nước vào tháng Tư tới, nhằm góp phần thúc đẩy sự phục hồi ngành du lịch.

Sau ba năm hạn chế vì đại dịch COVID-19, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) dự kiến lễ hội Songkran năm nay sẽ quay trở lại với quy mô hoành tráng nhờ sự phục hồi nhanh hơn kỳ vọng của thị trường du lịch. Ông Anucha dẫn nguồn tin từ TAT cho biết các lễ hội lớn sẽ được tổ chức tại 5 vùng miền chính của đất nước.

TAT cũng tiến hành giai đoạn thứ 5 của chương trình “Rao Tiew Duay Kan” (Chúng ta du lịch cùng nhau) để thúc đẩy ngành "công nghiệp không khói."

[Ngành du lịch Thái Lan đang nhanh chóng hồi sinh sau đại dịch]

Người phát ngôn chính phủ Thái Lan khẳng định Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã chỉ đạo ban hành các hướng dẫn thúc đẩy du lịch và tin tưởng rằng các biện pháp này sẽ giúp hồi phục nhanh chóng ngành du lịch nước nhà.

Tết Songkran là kỳ nghỉ Năm mới cổ truyền của Thái Lan. Ngày chính Tết là ngày 13/4 hàng năm nhưng kỳ nghỉ thường kéo dài đến ngày 15/4. Năm mới chính thức của Thái Lan được tính bắt đầu từ ngày 13/4 hàng năm cho đến năm 1888 khi Xứ sở Chùa Vàng chuyển Tết Nguyên đán sang ngày 1/4.

Bắt đầu từ năm 1940, Thái Lan chuyển sang tính ngày đầu Năm mới vào ngày 1/1 Dương lịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục