Thái Lan: Tổng tuyển cử có thể vào nửa đầu năm

Ông Abhisit tuyên bố Thái Lan sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử trong nửa đầu năm nay, nếu không tiếp tục xảy ra bạo loạn chính trị.
Ngày 9/2, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva tuyên bố Thái Lan sẽ tổ chức một cuộc tổng tuyển cử trong nửa đầu năm 2011 nếu không tiếp tục xảy ra bạo loạn chính trị ở nước này.

Ông Abhisit cũng nhấn mạnh rằng, chính phủ của ông sẽ không kết thúc nhiệm kỳ vào cuối năm nay, nhưng sẽ tổ chức bầu cử trong vòng sáu tháng đầu năm nếu chính phủ này giải quyết được ba vấn đề củng cố sức mạnh kinh tế, sửa đổi hiến pháp và bầu cử diễn ra trong môi trường hòa bình.

Trước đó, ông Abhisit từng nói rằng cuộc bầu cử sẽ sớm được tổ chức vào đầu năm 2011 khi tình hình an ninh trong nước được cải thiện.

Làn sóng biểu tình quy mô lớn chống Chính phủ Thái Lan do những người thuộc phe "áo đỏ" thân cựu Thủ tướng lưu vong Thaksin Shinawatra phát động tháng 4-5/2010 đã dẫn tới các vụ đụng độ với lực lượng an ninh và làm 90 người thiệt mạng.

Khi căng thẳng lên đỉnh điểm, ông Abhisit đã có kế hoạch tổ chức bầu cử vào tháng 11/2010 nhằm làm dịu tình hình, những phe biểu tình vẫn từ chối giải tán, vì vậy kế hoạch bị hủy bỏ. Biểu tình chỉ chấm dứt khi quân đội tham gia hỗ trợ đảm bảo an ninh và lệnh giới nghiêm được ban hành tại thủ đô Bangkok và 23 tỉnh thành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục