Thái Lan triển khai cảnh sát đối phó biểu tình lớn

Cảnh sát Bangkok sẽ triển khai 11 đại đội nhằm đảm bảo an ninh tại các địa điểm UDD dự định tổ chức tuần hành vào ngày 19/2 tới.
Ngày 17/2, cảnh sát thủ đô Bangkok thông báo sẽ triển khai 11 đại đội (tổng cộng 1.650 người) nhằm đảm bảo an ninh tại các địa điểm Phong trào dân chủ chống độc tài (UDD) dự định tổ chức các cuộc tuần hành vào ngày 19/2 tới.

Phó Tư lệnh cảnh sát Bangkok, Thiếu tướng Kririn Inkaew cho biết năm đại đội cảnh sát sẽ được triển khai tại khu vực giao lộ Ratchaprasong và các điểm lân cận. Trong khi đó, sáu đại đội khác sẽ được điều tới Tượng đài Dân chủ và Tòa án Tối cao gần Sanam Luang.

Theo ước tính của cảnh sát, khoảng 30.000 người "áo đỏ" sẽ tham gia các cuộc tuần hành vào cuối tuần do UDD phát động.

Ông Inkaew kêu gọi những người biểu tình "áo đỏ" tuần hành hòa bình và không để bất cứ bên thứ ba có cơ hội kích động bạo lực.

Trong khi đó, một thủ lĩnh của phe "áo đỏ," bà Thida Thawornseth tuyên bố những người “áo đỏ” sẽ tổ chức tại Bangkok một cuộc biểu tình tuần hành với số người tham gia “đông chưa từng thấy” vào ngày 19/2 để phản đối việc giam giữ bảy thủ lĩnh hàng đầu của UDD mà không cho họ nộp tiền bảo lãnh xin tại ngoại.

Những hoạt động trong đợt này gồm biểu tình tụ tập tại giao lộ Ratchaprasong, trung tâm mua sắm sầm uất với nhiều cửa hàng và khách sạn sang trọng, vào lúc 13 giờ, sau đó tuần hành qua tuyến đường Phetchaburi và Rajadamnoen đến Tòa án Tối cao. Sau đó, họ sẽ kéo đến Tượng đài Dân chủ, gần trung tâm chính trị-hành chính của Chính phủ Thái Lan và tập trung biểu tình tại đó đến buổi tối cùng ngày.

Một thủ lĩnh "áo đỏ" khác, ông Jatuporn Promphan kêu gọi Tòa án Hình sự Thái Lan chấp thuận đơn xin nộp tiền bảo lãnh để được tại ngoại của bảy thủ lĩnh “áo đỏ” hiện đang bị bắt giam do dính dáng đến cuộc biểu tình bạo lực hồi tháng 4-5/2010.

Ông Jatuporn dọa sẽ tăng gấp đôi số người biểu tình nếu đơn xin tại ngoại của các thủ lĩnh UDD bị bác bỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục