Thái Lan tuyên án tử hình đối với 5 phần tử ly khai Hồi giáo

Ngày 27/11, Tòa án tỉnh Pattani ở miền Nam Thái Lan đã tuyên án tử hình đối với 5 phần tử ly khai Hồi giáo bị kết tội giết hại 4 binh sỹ nước này.
Thái Lan tuyên án tử hình đối với 5 phần tử ly khai Hồi giáo ảnh 1Hiện trường 1 vụ tấn công của phiến quân ly khai Hồi giáo tại Thái Lan. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, ngày 27/11, Tòa án tỉnh Pattani ở miền Nam Thái Lan đã tuyên án tử hình đối với 5 phần tử ly khai Hồi giáo bị kết tội giết hại 4 binh sỹ nước này.

Vụ việc đã khiến Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW) cáo buộc rằng chính quyền Bangkok áp dụng “tiêu chuẩn kép” tại khu vực miền Nam bất ổn.

Tòa trên đã tuyên án tử hình 5 bị cáo này sau khi họ bị kết tội giết hại 4 binh sỹ đang làm nhiệm vụ tuần tra và khiến 2 binh sỹ khác bị thương nặng trong một đấu súng ven đường tại tỉnh Pattani hồi năm 2012.

Chuyên gia nghiên cứu cấp cao về Thái Lan thuộc HRW, ông Sunai Phasuk phân tích bản án trên cho thấy việc áp dụng “tiêu chuẩn kép” trong thực thi luật pháp của quốc gia Đông Nam Á này.

Ông Sunai nói: “Bạo lực chỉ không xuất phát từ phía các phần tử ly khai mà lực lượng an ninh cũng phải chịu trách nhiệm”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục