Thái Lan tuyên bố hoãn tổng tuyển cử đến tháng 9 năm sau

Thái Lan bất ngờ tuyên bố hoãn tổng tuyển cử đến tháng 9 năm sau

AFP đưa tin, ngày 27/5, chính quyền quân sự Thái Lan xác nhận cuộc tổng tuyển cử tại nước này sẽ không được tổ chức cho đến tháng 9/2016.
Thái Lan bất ngờ tuyên bố hoãn tổng tuyển cử đến tháng 9 năm sau ảnh 1Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha. (Nguồn: Getty)

AFP đưa tin, ngày 27/5, chính quyền quân sự Thái Lan xác nhận cuộc tổng tuyển cử tại nước này sẽ không được tổ chức cho đến tháng 9/2016. Đây là một động thái gây thất vọng nữa đối với những người hy vọng giới tướng lĩnh sẽ nhanh chóng chuyển giao quyền lực cho một chính phủ dân sự.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp của Thủ tướng Prayut Chan-O-Cha với đoàn đại sứ Liên hợp quốc tại Bangkok, Người phát ngôn chính quyền Thái Lan, Đại tá Werachon Sukondhapatipak nói: "Ngài Thủ tướng dự kiến tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào tháng 9/2016."

Khi mới lên cầm quyền sau cuộc đảo chính tháng 5/2014, Tư lệnh Lục quân Thái Lan khi đó và hiện là Thủ tướng Prayut Chan-O-Cha bày tỏ hy vọng có thể tổ chức tổng tuyển cử trong vòng 15 tháng.

Tuy nhiên, thời hạn này liên tục bị lùi lại do chính quyền quân sự tìm cách sửa đổi hiến pháp - bước đi được giới quan sát cho là nỗ lực nhằm củng cố quyền kiểm soát chính trường Thái Lan của giới tướng lĩnh sau khi tổng tuyển cử được tổ chức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục