Thái Lan tuyên bố sẽ tạo "địa chấn" tại VCK giải U23 châu Á

Ngay trước thềm trận ra quân, huấn luyện viên Kiatisuk Senamuang tự tin U23 Thái Lan có thể gây bất ngờ tại vòng chung kết giải U23 châu Á tổ chức tại Qatar.
Thái Lan tuyên bố sẽ tạo "địa chấn" tại VCK giải U23 châu Á ảnh 1Thầy trò Kiatisuk bước vào vòng chung kết U23 châu Á. (Nguồn: fourfourtwo)

Ngay trước thềm trận ra quân, huấn luyện viên Kiatisuk Senamuang tự tin U23 Thái Lan có thể gây bất ngờ tại vòng chung kết giải U23 châu Á tổ chức tại Qatar.

U23 Thái Lan sẽ bắt đầu hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á bằng cuộc đối đầu với U23 Saudi Arabia - đội bóng được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch.

Thậm chí, tại bảng B, đoàn quân của Kiatisuk cũng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với hai đội bóng còn lại là U23 Nhật Bản và U23 Triều Tiên.

Tuy nhiên, điều đó không khiến đội bóng xứ chùa Vàng cảm thấy lo lắng. Thậm chí, họ còn rất tự tin sẽ tạo nên "địa chấn" ở giải đấu năm nay.

"Thái Lan bị đánh giá là đội yếu nhất của bảng đấu này, nhưng chúng tôi có tới 6-7 cầu thủ đang khoác áo đội tuyển quốc gia. Chính vì thế, chúng tôi đang rất tự tin," Kiatisuk phát biểu trong buổi họp báo trước trận gặp U23 Saudi Arabia

"Chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng mọi cơ hội mình có và tự tin có thể làm nên bất ngờ tại giải đấu lần này."

Thái Lan tuyên bố sẽ tạo "địa chấn" tại VCK giải U23 châu Á ảnh 2Các HLV tại buổi họp báo bảng B U23 châu Á. (Nguồn: AFC)

​Sự tự tin của Kiatisuk Senamuang là hoàn toàn có cơ sở khi mà U23 Thái Lan đang có được thành tích rất ấn tượng. Kể từ tháng 3/2015 đến nay, U23 Thái Lan đã giành đến 8 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua đúng 1 trận.

Theo lịch thi đấu, tại vòng chung kết U23 châu Á, U23 Thái Lan sẽ lần lượt gặp Saudi Arabia (13/1), Nhật Bản (16/1) và Triều Tiên (19/1)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục