Thái Lan ủng hộ dẫn độ 1 trùm vũ khí người Nga

Thái Lan khẳng định Tòa án Thái Lan ra phán quyết dẫn độ trùm buôn bán vũ khí Nga tới Mỹ là hoàn toàn phù hợp luật pháp nước này.
Phát biểu trong cuộc họp báo sáng 21/8, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva khẳng định chính phủ nước này không hề can thiệp vào tiến trình xét xử trùm buôn bán vũ khí người Nga Viktor Bout và việc Tòa án Thái Lan ra phán quyết dẫn độ y tới Mỹ là hoàn toàn phù hợp với luật pháp nước này.

Thủ tướng Abhisit đưa ra tuyên bố trên sau khi Bộ Ngoại giao Nga triệu Đại sứ Thái Lan tại Nga tới để bày tỏ “lấy làm tiếc” về quyết định của Tòa án Thái Lan và đề nghị Thái Lan dẫn độ Viktor Bout về Nga.

Về phản ứng của Nga, Thủ tướng Abhisit cho biết Chính phủ Thái Lan sẽ cử các đại sứ giải thích rõ vụ việc với cả hai chính phủ Nga và Mỹ. Ông cũng bác bỏ tin đồn về việc Tòa án Thái Lan đã đưa ra quyết định trên do bị phía Mỹ can thiệp và gây sức ép.

Ngày 20/8, sau một tiến trình pháp lý kéo dài và phức tạp, Tòa án Thái Lan đã ra phán quyết dẫn độ Viktor Bout tới Mỹ để xét xử với các cáo buộc khủng bố.

Kể từ khi bị bắt tại Bangkok hồi tháng 3/2008 trong một chiến dịch do đặc vụ Mỹ thực hiện, trùm buôn bán vũ khí người Nga trên, vốn được mệnh danh là “kẻ buôn bán chết chóc,” đã tìm mọi cách để tránh bị dẫn độ tới Mỹ. Nếu bị khép vào các tội danh giết hại công dân Mỹ và hỗ trợ tài chính cho các tổ chức khủng bố nước ngoài, Viktor Bout có thể phải nhận mức án cao nhất là tù chung thân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục