Thái Lan và Campuchia đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Nhận lời mời của Thủ tướng Thái Lan, Thủ tướng Campuchia Hun Sen sẽ có chuyến thăm chính thức nước này vào ngày 18/12 tới và sẽ đồng chủ trì cuộc họp nội các chung hai nước vào ngày 19/12.
Thái Lan và Campuchia đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực ảnh 1Thủ tướng Campuchia, Hun Sen. (Nguồn: Reuters)

Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn thông cáo báo chí ngày 14/12 của Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Prayut Chan-ocha, Thủ tướng Campuchia Hun Sen sẽ có chuyến thăm chính thức nước này vào ngày 18/12 tới và sẽ đồng chủ trì cuộc họp nội các chung hai nước vào ngày 19/12.

Chuyến thăm này là một trong những hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết, dự kiến trong cuộc hội đàm sáng 18/12 giữa Thủ tướng Prayut Chan-ocha và người đồng cấp Campuchia, hai bên sẽ thảo luận về quan hệ song phương, việc tổ chức kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác phát triển khu vực biên giới hai nước, hợp tác nông nghiệp, xúc tiến thương mại và đầu tư, tăng cường kết nối và hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen cũng có bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh Thái Lan- Campuchia do Bộ Ngoại giao Thái Lan và Hội hữu nghị Thái Lan-Campuchia tổ chức.

Ngày 19/12, thủ tướng hai nước sẽ đồng chủ trì cuộc họp nội các chung Thái Lan-Campuchia nhằm thảo luận về cách thức tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chủ chốt mà hai bên cùng quan tâm như chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội.

Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ chứng kiến lễ ký kết 04 văn kiện quan trọng là Tuyên bố chung của cuộc họp nội các chung lần 2; Bản ghi nhớ về phát triển cơ sở kiểm soát biên giới, xây dựng cầu hữu nghị và đường giao thông giữa tỉnh Sakeo của Thái Lan và tỉnh Banteay Meanchey của Campuchua; Bản ghi nhớ về hợp tác lao động; Thỏa thuận về tiếp nhận lao động.

Theo số liệu của Bộ thương mại Campuchia, quan hệ thương mại song phương giữa hai nước gần đây đang trên đà phát triển, với tổng giá trị thương mại hai nước tăng hàng năm, từ 4 tỷ USD năm 2012 lên 4,5 tỷ USD năm 2013 và 5 tỷ USD năm 2014 và hai bên phấn đấu đạt trên 5 tỷ USD năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục